Vào nội dung chính
AI CẬP

Bạo động tại Ai Cập, hơn 50 người chết

Bạo động lại bùng lên tại Ai Cập. 5 quân nhân tử vong trong một vụ phục kích vào sáng ngày 07/10/2013 tại Ismaila, dọc trên kênh đào Suez. Trụ sở cơ quan an ninh nhà nước ở phía đông bắc Cairo bị tấn công, hai nhân viên thiệt mạng. Hơn 50 người chết trong các vụ xung đột ngày hôm qua, giữa lực lượng an ninh với thường dân, và giữa phe ủng hộ và chống đối tổng thống bị phế truất, Mohamed Morsi.

Cảnh sát chống bạo động bắn đạn cao su vào các thành viên Huynh đệ Hồi giáo và những người thân cựu Tổng thống Morsi tại Cairo ngày 07/10/2013.
Cảnh sát chống bạo động bắn đạn cao su vào các thành viên Huynh đệ Hồi giáo và những người thân cựu Tổng thống Morsi tại Cairo ngày 07/10/2013. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Quảng cáo

Hôm qua 06/10/2013, vào lúc Ai Cập kỷ niệm 40 năm khởi động cuộc chiến Kippur chống lại Israel, hàng ngàn người ủng hộ tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, bất chấp lệnh cấm đã tràn xuống đường và chiếm đóng quảng trường Tahrir tại Cairo. Xung đột đã nổ ra làm hơn 50 người chết, và hơn 200 người bị thương.

Phe quân đội và Huynh đệ Hồi giáo quy trách nhiệm lẫn cho nhau nhưng theo nhận định của các phóng viên độc lập, bạo động chủ yếu đã bùng lên giữa phe chống đối và ủng hộ tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Tường trình của thông tín viên đài RFI từ Cairo, Alexandre Buccianti :

« Đa số các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ xung đột giữa thường dân với nhau : một bên là thành phần ủng hộ phe Huynh đệ Hồi giáo, và bên kia là đủ mọi thành phần, từ cánh tả đến cánh hữu. Những người này tập hợp để kỷ niệm 40 năm ngày quân đội Ai Cập đánh bại Israel trong cuộc chiến Kippur ngày 06/10/1973.

Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đang trên đà tuột dốc đã muốn tranh thủ dịp này để biểu dương lực lượng. Họ muốn giành được một thắng lợi, dù chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, tại quảng trường Tahrir và đẩy lui những phần tử chống đối Huynh đệ Hồi giáo. Tại quảng trường Ramsès, gần nhà ga trung tâm Cairo người biểu tình từ cả hai phía bênh và chống tổng thống bị lật đổ Morsi đã ném đá và nổ súng bắn vào đối phương.

Ai Cập đang đứng trước một ngã rẽ đầy nguy hiểm khi mà thường dân ngày càng được trang bị súng ống và tinh thần bài nhóm Huynh đệ Hồi giáo có khuynh hướng bảo thủ ngày càng trở nên rõ rệt hơn.

Hôm qua, quân đội Ai Cập đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 chiến tranh Kippur, với những màn trình diễn rình rang và mang tính chế diễu Huynh đệ Hồi giáo. Trong số các thành phần tham dự, có nhiều vị tướng lãnh trong chính quyền và các quan chức cao cấp. Trong số đó, phải kể đến tướng Abdel Fattah al Sissi người đã ra lệnh tước quyền của tổng thống dân cử đầu tiên từ sau cuộc cách mạng Ai Cập, Mohamed Morsi. Tướng Sissi hiện đang giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.