Vào nội dung chính
AI CẬP

Ai Cập bãi bỏ tình trạng khẩn cấp

Chính quyền Ai Cập ngày hôm qua, 14/11/2013, đã quyết định bãi bỏ tình trạng khẩn cấp và giới nghiêm, vốn được áp dụng trên toàn quốc từ ba tháng qua. Các biện pháp này đã được đưa ra ngày 14/08, sau khi lực lượng an ninh thẳng tay trấn áp và giải tán các cuộc biểu tình, cắm trại ở nhiều nơi, của những người ủng hộ ông Mohamed Morsi, thuộc phe Huynh Đệ Hồi Giáo. Cựu Tổng thống Morsi đã bị quân đội phế truất ngày 03/07/2013.

Gần 1000 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa phe ủng hộ ông Morsi và và lực lượng an ninh Ai Cập - REUTERS /Amr Abdallah Dalsh
Gần 1000 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa phe ủng hộ ông Morsi và và lực lượng an ninh Ai Cập - REUTERS /Amr Abdallah Dalsh
Quảng cáo

Cũng từ ba tháng qua, theo báo cáo của Cơ quan pháp y Ai Cập, các vụ đụng độ giữa những người ủng hộ và chống ông Morsi, cũng như giữa phe Huynh Đệ Hồi Giáo và lực lượng an ninh, đã làm gần một ngàn người thiệt mạng tại thủ đô Ai Cập. Thông tín viên Alexandre Buccianti tường trình từ Cairo :

« Chính tại quảng trường Rabaa – al – Adawiya, ở khu ngoại ô Madinet Nasr, phía đông bắc Cairo, vào ngày 14/08 vừa qua, đã có nhiều người bị thiệt mạng nhất : 627 nạn nhân trong đó 350 người bị bắn chết.

Bản báo cáo đã tính gộp số người chết mà Viện pháp y giảo nghiệm và số các nạn nhân mà các bệnh viện khác ở thủ đô Ai Cập thông báo.

Bên cạnh đó, theo phát ngôn viên của Viện pháp y, còn có khoảng 20 nạn nhân được chôn cất mà không thông báo cho chính quyền. Và 21 người bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình ngồi ở Al Nahda, gần đại học Cairo.

Bản báo cáo cũng nêu chi tiết những người bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh hoặc giữa những người chống và ủng hộ ông Morsi, xẩy ra trong các cuộc biểu tình do Huynh Đệ Hồi Giáo tổ chức tại các địa điểm khác nhau ở thủ đô Cairo và ngoại ô.

Báo cáo cũng tính tới vụ 37 tù nhân bị chết ngạt do lựu đạn hơi cay trên một chiếc xe tải của nhà tù. Ngoài số nạn nhân lên đến gần một ngàn người, còn có 146 cảnh sát bị thiệt mạng trong trong ba tháng qua.

Tình trạng khẩn cấp và giới nghiêm, được ban hành từ ngày 14/08/2013, đã chính thức được bãi bỏ vào hôm qua. Chính quyền có thể tổ chức trưng cầu dân ý nếu như muốn kéo dài thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp.

Tuy nhiên, trong ba tháng qua, lệnh giới nghiêm đã từng bước được nới lỏng, cho dù vẫn được áp dụng kể từ 19h, vào thứ Sáu hàng tuần ».

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.