Vào nội dung chính
AI CẬP - CHÍNH TRỊ

Chính quyền Ai Cập đe dọa đàn áp mạnh các cuộc biểu tình

Chính phủ lâm thời Ai Cập do quân đội yểm trợ cảnh báo là sẽ phản ứng mạnh đối với các cuộc biểu tình không giấy phép nhân ngày cầu nguyện mỗi thứ Sáu. Không riêng gì phe Hồi giáo mà các tổ chức trang đấu thế tục cũng bị đặt vào tầm nhắm của đạo luật mới hạn chế biểu tình.

Biểu tình ở ngoại ô Cairo, Ai Cập, phản đối đạo luật hạn chế biểu tình, ngày 27/11/2013
Biểu tình ở ngoại ô Cairo, Ai Cập, phản đối đạo luật hạn chế biểu tình, ngày 27/11/2013 REUTERS
Quảng cáo

Từ đầu mùa hè, hơn 1000 thành viên và ủng hộ viên Huynh Đệ Hồi Giáo Ai Cập đã bị giết và một số lượng tương tự bị bắt trong chiến dịch đàn áp phe ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi.

Thế nhưng, từ Chủ nhật vừa qua, chính phủ lâm thời Ai Cập ra một đạo luật hạn chế biểu tình mà đối tượng là giới trẻ, ngọn giáo của phong trào công dân nổi dậy lật đổ nhà độc tài Hosni Mubarak đầu năm 2011.

Chiều hôm qua, Bộ Nội vụ Ai Cập ra thông cáo cảnh báo đối lập và đe dọa sẽ dùng biện pháp mạnh chống các cuộc biểu tình được dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay thứ Sáu, sau lễ cầu nguyện.

Theo AFP, bất chấp lệnh cấm, các thành viên Huynh Đệ Hồi Giáo còn tự do đã dẫn đầu nhiều cuộc xuống đường phản kháng trên toàn quốc, sau cái chết của một sinh viên Hồi giáo bị cảnh sát bắn chết hồi hôm qua.

Xã hội công dân thế tục cũng bị chiếu cố. Tư pháp Ai Cập ra lệnh bắt giam hai nhân vật có tiếng tăm trong phong trào Mùa Xuân Ai Cập năm 2011. Ông Alaa Abdel Fattah, thủ lãnh một tổ chức dân chủ đã bị bắt tại nhà riêng vào hôm qua. Một nhân vật thứ hai là Ahmed Maher hiện vẫn trốn thoát được.

Theo các hãng thông tấn quốc tế, mặc dù dư luận Ai Cập mong mỏi tình hình ổn định để sớm thoát khủng hoảng kinh tế, nhưng không ít người dân Ai Cập bắt đầu lo ngại viễn ảnh một chế độ độc tài trở lại tại Ai Cập ba năm sau ngày chế độ quân sự cáo chung.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.