Vào nội dung chính
AI CẬP

Chính phủ Ai Cập bị chỉ trích bất lực sau vụ khủng bố

Sau vụ khủng bố đẫm máu vào đồn cảnh sát tại Mansoura ngày hôm qua 24/12/2013, chính phủ Ai Cập bị dư luận chỉ trích bất lực. Sau những tuyên bố lập lờ của thủ tướng Beblawin, có ý quy trách nhiệm cho phong trào Huynh đệ Hồi giáo, làn sóng bạo lực có nguy cơ bùng phát.

Dư luận Ai Cập phẫn nộ nhân đám tang của các cánh sát viên thiệt mạng trong vụ tấn công tại Mansoura - REUTERS /Mohamed Abd El Ghany
Dư luận Ai Cập phẫn nộ nhân đám tang của các cánh sát viên thiệt mạng trong vụ tấn công tại Mansoura - REUTERS /Mohamed Abd El Ghany
Quảng cáo

Trong cơn phẫn nộ, hàng trăm người dân thành phố Mansourra đã đốt phá xe cộ và nhiều cơ sở thương mại được cho có dính líu đến Huynh đệ Hồi giáo. Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Buccianti tường trình :

" Phần lớn các nhà bình luận của các đài truyền hình tư nhân Ai Cập đều cho rằng Thủ tướng Hazem Beblawi bất lực. Có ảnh hưởng rất lớn đối với công luận, giờ đây truyền thông chỉ trích thái độ lập lờ của thủ tướng ngay sau vụ khủng bố.

Trước hết là tuyên bố, theo đó phong trào Huynh đế Hồi giáo là tổ chức khủng bố, vài giờ sau ông lại đưa một tuyên bố khác mà theo đó chưa hề khẳng định gì về vụ khủng bố. Trong lúc chờ đợi điều tra, người biểu tình tại Mansoura quyết định ra tay. Họ đã đốt phát khoảng hai chục cửa hàng thuộc người của Huynh đệ Hồi giáo.

Trên mạng xã hội còn xuất hiện một danh sách đen những cơ sở thương mại của những người thuộc phong trào Huynh đệ Hồi giáo. Theo các nhà bảo vệ nhân quyền thì đây là một dấu hiệu đáng lo ngại, có thể dẫn đến các cuộc truy sát trong dân chúng, đẩy đất nước vào vòng bạo lực hỗn loạn. "

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.