Vào nội dung chính
AI CẬP

Ai Cập yêu cầu các nước Ả Rập trừng phạt Huynh đệ Hồi giáo

Hôm qua, 30/12/2013, chính quyền Ai Cập yêu cầu các nước Khối Ả Rập có các biện pháp chống lại tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, mà Cairo gọi là « tổ chức khủng bố ». Thông qua Liên đoàn các nước Ả Rập, yêu cầu này đã được chuyển tới 18 quốc gia thành viên, tham gia hiệp ước chống khủng bố 1998.

Huynh đệ Hồi giáo vẫn rất được ủng hộ ở Ai Cập. Sinh viên, thanh niên luôn xuống đường chống đối chính quyền, xung đột với cánh sát. Trong ảnh chụp ngày 29/12/2013, sinh viên Al-Azhar University  trên nóc nhà nhìn khói  lựu đạn cay cảnh sát bắn vào trường.
Huynh đệ Hồi giáo vẫn rất được ủng hộ ở Ai Cập. Sinh viên, thanh niên luôn xuống đường chống đối chính quyền, xung đột với cánh sát. Trong ảnh chụp ngày 29/12/2013, sinh viên Al-Azhar University trên nóc nhà nhìn khói lựu đạn cay cảnh sát bắn vào trường. Reuters
Quảng cáo

Thông tín viên Alexandre Buccianti tường trình từ Cairo :

" Hiệp ước kể trên khuyến cáo các quốc gia ký kết hợp tác trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và ủng hộ một nước thuộc khối Ả Rập bị tấn công khủng bố. Việc thực thi hiệp ước này theo yêu cầu của chính quyền Ai Cập chống lại phong trào Huynh đệ Hồi giáo không phải là vấn đề đối với các nước như Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ả Rập Xê Út hay Koweit, vốn có mối quan hệ tồi tệ với hội đoàn tôn giáo kể trên.

Ngược lại, điều này là không dễ dàng với Qatar. Quốc gia này là chỗ dựa chính trị và tài chính chủ yếu của Huynh đệ Hồi giáo. Qatar cũng cung cấp nơi ẩn náu cho các lãnh đạo cao cấp của Huynh đệ Hồi giáo. Trưởng lão Mohamed el-Qaradawi, người thân cận với chính quyền Qatar và được Qatar cấp quốc tịch, hiện đang bị tư pháp Ai Cập truy lùng. Đài truyền hình Al-Jazeera của Qatar dành một kênh truyền hình đặc biệt để bảo vệ Huynh đệ Hồi giáo và tấn công vào « lực lượng gây đảo chính » tại Ai Cập. Đài này vừa bị chính quyền Cairo cáo buộc đích danh.

Bốn đặc phái viên của Al-Jazeera vừa bị bắt giữ hôm nay tại Cairo và bị cáo buộc có dính líu với « tổ chức khủng bố » Huynh đệ Hồi giáo. "

Hoa Kỳ lo ngại về tình hình Ai Cập

Theo Al-Jazeera, một phóng viên, hai nhà làm phim và một người quay phim làm việc cho chương trình tiếng Anh của hãng đã bị bắt giữ. Trụ sở của Al-Jazeera tại Cairo bị đóng cửa từ ngày 03/07, sau khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi, thuộc phong trào Huynh đệ Hồi giáo.

Chính quyền Ai Cập xếp Huynh đệ Hồi giáo vào nhóm các tổ chức khủng bố, sau vụ tấn công khủng bố tại Mansoura tuần trước nhắm vào một trụ sở cảnh sát, khiến 16 người chết. Vụ tấn công này bị chính Huynh đệ Hồi giáo lên án.

Trong cuộc điện thoại hôm nay với Tư lệnh quân đội Ai Cập - tướng Sissi -, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bày tỏ « lo ngại » trước các biến cố mới đây tại Ai Cập. Về phần mình, Ủy ban Bảo vệ các nhà báo CPJ, có trụ sở tại New York, lên án các vụ bắt giữ này và yêu cầu Cairo trả tự do cho các nhà báo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.