Vào nội dung chính
AI CẬP

Trưng cầu dân ý về Hiến pháp Ai Cập trong nỗi lo sợ khủng bố

Từ hôm nay 14/01/2014 cho đến hết ngày mai, 52 triệu cử tri Ai Cập bắt đầu tham gia cuộc bỏ phiếu để bày tỏ quan điểm nhất trí hay không với Hiến pháp mới, thay thế cho văn kiện do phe Huynh đệ Hồi giáo xây dựng và cũng đã được thông qua trưng cầu dân ý hồi năm 2012. 

Cairo huy động 160 ngàn binh lính để bảo vệ các phòng phiếu - REUTERS /Mohamed Abd El Ghany
Cairo huy động 160 ngàn binh lính để bảo vệ các phòng phiếu - REUTERS /Mohamed Abd El Ghany
Quảng cáo

Nhưng cuộc trưng cầu dân ý lần này diễn ra trong không khí lo sợ khủng bố từng ngày đang bao trùm trong cả nước. Một quả bom đã phát nổ tại thủ đô Cairo sáng nay trước giờ mở cửa các phòng phiếu, nhưng không gây thiệt hại nhân mạng.

Chính quyền Cairo đã huy động một lực lượng cảnh sát và quân đội chưa từng thấy để bảo vệ cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý. Thông tín viên Alexandre Buccianti tại Cairo tường trình:

"Từ sau vụ khủng bố ở Mansourah làm 17 người thiệt mạng hồi tháng 12 vừa qua, hầu như không ngày nào mà báo chí không đưa tin về những vụ bom nổ, phát hiện bom chưa nổ. Không ngày nào là người ta không tìm thấy những dây thuốc nổ dùng để cuốn quanh mình đánh bom liều chết. Tất cả đều của những nhóm khủng bố thân cận với phong trào Huynh đệ Hồi giáo.

Một bầu không khí khiếp sợ khủng bố đang lan tràn trong rất đông người dân Ai Cập. Họ sợ không dám tham gia vào cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp ngay từ đầu và muốn đứng chờ xem mọi việc sẽ diễn ra thế nào.

Nhằm cố gắng trấn an các cử tri sợ hãi khủng bố, chính quyền thông báo triển khai một lực lượng an ninh chưa từng có, huy động 250 nghìn người trong đó 160 nghìn binh sĩ quân đội để bảo đảm an ninh cho khoảng 30 nghìn phòng phiếu cùng với trực thăng, xe bọc thép, các đơn vị đặc nhiệm và quân khuyển rải khắp nơi."

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.