Vào nội dung chính
AI CẬP

Ai Cập bị một loạt khủng bố một ngày trước kỷ niệm cách mạng dân chủ

Tổng nha cảnh sát Ai Cập bị bom người vào rạng sáng 24/01/2014. Đây là một trong ba vụ tấn công làm ít nhất 5 người chết và 70 người bị thương. Loạt khủng bố xảy ra một ngày trước kỷ niệm ba năm cách mạng Mùa Xuân Ai Cập 2010 và trong bối cảnh chính quyền do quân đội ủng hộ, gia tăng trấn áp Hồi giáo và đối lập dân chủ.

Tổng nha cảnh sát Cairo bị khủng bố sáng ngày 24/01/2014.
Tổng nha cảnh sát Cairo bị khủng bố sáng ngày 24/01/2014. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Quảng cáo

Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Bucchianti tường thuật :

"Tổng nha Cảnh sát Cairo bị tấn công tự sát vào sáng sớm hôm nay, thứ sáu. Theo các nhân chứng, một chiếc xe vân tải loại nhỏ, do một tay cảm tử điều khiển, đã tông vào cổng chính của trụ sở cảnh sát vào lúc 6 giờ 30 sáng. Nhân viên canh gác đã nổ súng bắn chận, nhưng chiếc xe vẫn lao đến và nổ tung. Theo kết quả ban đầu thì ít nhất 4 người chết và 70 người bị thương.

Tổng kết thiệt hại sơ khởi tương đối nhẹ vì theo các chuyên gia, chất nổ trên xe phải lên đến nhiều trăm kí lô và hai tòa nhà gần đó là Viện Bảo tàng Hồi giáo và Thư khố Quốc gia, đối diện với Tổng hành dinh cảnh sát bị hư hại.

Đây là lần thứ ba trong hai tháng, một trụ sở cảnh sát bị tấn công.

Hai giờ sau, đài truyền hình Ai Cập cho biết thêm có một vụ đặt bom khác, với sức công phá yếu hơn, gần một trạm xe điện ngầm Dokki làm một nạn nhân tử vong và gây thương tích cho 15 người .

Cuối cùng, vụ khủng bố thứ ba xảy ra tại một đồn cảnh sát ở ngoại ô Cairo.

Một tổ chức mang tên Ansar Beit al-Maqdis, nghĩa là “người bảo vệ Jerusalem” tự nhận là tác giả vụ tấn công vào Tổng nha Cảnh sát.

Tuy nhiên, nhiều người dân tại khu vực này không tin thủ phạm khủng bố là Al Qaeda. Một số người đã xuống đường biểu tình với khẩu hiệu lên án tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, mà lãnh đạo là tổng thống bị lật đổ Morsi, bị bắt giam chờ ngày ra tòa với tội danh « phản quốc ».

Loạt khủng bố xảy ra trong bối cảnh ngày mai, 25/01, là kỷ niệm cách mạng dân chủ lật đổ nhà độc tài Mubarak ba năm trước đây.

Nhưng ngày mai cũng là ngày tổ chức Huynh đệ Hồi giáo - bị giải thể - kêu gọi biểu tình, khởi đầu cho một chiến dịch 19 ngày tranh đấu chống lại chính quyền do quân đội bảo kê hiện nay."

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.