Vào nội dung chính
AI CẬP

Ai Cập : Bầu Tổng thống trước bầu Quốc hội

Sau ngày kỷ niệm 3 năm lật đổ chế độ Mubarak diễn ra trong bạo lực chết người, hôm qua 26/1/2014, chính quyền lâm thời Ai Cập đã ấn định lịch trình cụ thể cho các cuộc tuyển cử sắp tới. Bầu cử Tổng thống sẽ được tổ chức trước khi bầu Quốc hội.

Ủng hộ viên của Tư lệnh Quân đội Ai Cập, tướng Abdel Fattah al-Sisi tập hợp tại quảng trường Tahrir - Cairo - ngày 25/01/2014.
Ủng hộ viên của Tư lệnh Quân đội Ai Cập, tướng Abdel Fattah al-Sisi tập hợp tại quảng trường Tahrir - Cairo - ngày 25/01/2014. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Quảng cáo

Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour thông báo sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống trước khi diễn ra bầu cử Quốc hội 3 tháng. Bầu cử tổng thống và bầu cử Quốc hội trước mùa hè sẽ khép lại quá trình « chuyển tiếp dân chủ » như giới quân sự đã hứa hẹn.

Trong khi đó ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Quân đội Ai Cập đã họp bàn về khả năng tướng Abdel Fattah al –Sissi ra ứng cử tổng thống.

Chính tướng Sissi là người đã trực tiếp phế truất Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi hồi tháng Bảy năm ngoái, trước khi dựng ông Adly Mansour lên làm Tổng thống lâm thời.

Tuy nhiên Hiến pháp vừa thông qua quy định Tổng thống phải là một người dân sự. Vì thế nếu tướng Sissi muốn ra ứng cử thì trước tiên ông phải trút bỏ bộ quân phục, từ bỏ mọi chức vụ trong quân đội.

Ai Cập hiện có khoảng 80 đảng phái chính trị khác nhau, phần lớn ra đời từ sau khi lật đổ chế độ Hosni Mubarak.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.