Vào nội dung chính
KHỦNG HOẢNG SYRIA

Chiến sự tiếp diễn tại Syria vào lúc đối thoại ở Genève vẫn bế tắc

Chiến sự vẫn tiếp diễn tại Syria, đặc biệt quanh thành phố Alep và nhiều khu vực thuộc thủ đô Damas. Trong khi đó, tại Genève, ngày hôm nay, 29/01/2014, đặc sứ Liên Hiệp Quốc Lakhdar Brahimi, cố gắng nối lại đàm phán giữa đại diện chính quyền Damas và phe đối lập Syria đang bị gián đoạn.

Lakhdar Brahimi, người được cử làm trung gian giữa hai phái đoàn chính phủ và đối lập Syria tại cuộc hòa đàm Genève 2 (Thụy Sĩ). Ảnh chụp ngày 24/01/2014.
Lakhdar Brahimi, người được cử làm trung gian giữa hai phái đoàn chính phủ và đối lập Syria tại cuộc hòa đàm Genève 2 (Thụy Sĩ). Ảnh chụp ngày 24/01/2014. REUTERS/Jamal Saidi
Quảng cáo

Hôm qua, 28/01/2014, chiến sự vẫn tiếp diễn, đặc biệt ở xung quanh thành phố Alep (tây bắc Syria). Quân nổi dậy đã chiếm giữ thành phố này từ tháng 07/2012. Trong khi đó, các cuộc đọ súng vẫn diễn ra ác liệt ở nhiều khu vực thuộc thủ đô Damas.

Còn người dân ở Homs, miền trung Syria, tìm mọi cách chạy ra khỏi thành phố. Quân đội Syria vẫn cấm các tổ chức phi chính phủ tiếp tế thuốc men, lương thực cho người dân ở đây.

Tại Genève, ngày hôm nay, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, ông Lakhdar Brahimi, cố gắng tái thúc đẩy cuộc đối thoại giữa đại diện chính quyền Damas và phe đối lập Syria

Cuộc đàm phán đã bị gián đoạn. Chính quyền Damas tố cáo Hoa Kỳ muốn phá hoại cuộc thương lượng, qua việc thông báo sẽ cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy.

Từ Genève, thông tín viên Laurent Mossu tường trình.

« Tình hình gần như bế tắc hoàn toàn tại Genève, trong hồ sơ nhân đạo, thả tù nhân, cũng như vấn đề chính quyền quá độ, đến mức mà người đóng vai trò trung gian, đặc sứ Lakhdar Ibrahim, đã phải hủy bỏ phiên đàm phán chiều ngày hôm qua, để cho hai bên có thời gian suy nghĩ thêm. Ngay lập tức, hai bên đã tranh thủ cơ hội này để đổ trách nhiệm cho nhau trong việc làm cho đàm phán bế tắc.

Tuy vậy, không một ai muốn chấm dứt đàm phán. Đặc sứ Ibrahim nhắc lại rằng, trong mọi trường hợp, hai phái đoàn sẽ tiếp tục có mặt tại Thụy Sĩ cho đến cuối tuần này, như dự kiến. Thế nhưng, sự tôn trọng lẫn nhau mà đặc sứ đã nêu ra trong dịp cuối tuần trước, đã không còn nữa. Trong các hành lang của trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, người ta chỉ nghe thấy những lời chỉ trích, mặc cả và một sự bất tương hợp hoàn toàn.

Trong số những vấn đề được nêu ra trong các cuộc thương lượng giữa hai bên ở Genève, không hề có điều gì được thực hiện trên thực địa, tại Syria. Các đoàn xe vận chuyển hàng tiếp tế lương thực vẫn không thể tới thành phố Homs. Người dân trong thành phố bị bao vây này không thể ra khỏi nơi đây. Khả năng hé mở một giải pháp chính trị vẫn còn rất mờ mịt ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.