Vào nội dung chính
LIÊN HIỆP QUỐC - TCHAD

LHQ lên án binh sĩ Tchad bắn giết thường dân tại Trung Phi

Trong ngày 04/04/2014, Liên Hiệp Quốc lên án lực lượng quân sự Tchad giết hại thường dân tại Trung Phi. Ít nhất 30 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương trong vụ xả súng hồi cuối tuần trước của binh sĩ Tchad.

Binh sĩ Tchad trên đường rút quân khỏi Cộng hòa Trung Phi, ngày 05/04/2014.
Binh sĩ Tchad trên đường rút quân khỏi Cộng hòa Trung Phi, ngày 05/04/2014. REUTERS/Goran Tomasevic
Quảng cáo

Tại Genève, người phát ngôn về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Rupert Colville, thông báo với báo giới các kết quả điều tra đầu tiên của Liên Hiệp Quốc về biến cố này. Theo đó, binh sĩ quân đội Tchad đã bắn vào dân thường, khi họ không hề có bất cứ một sự khiêu khích nào. Trong khi mọi người chạy trốn trong hỗn loạn, các binh sĩ tiếp tục bắn bừa bãi. Vụ bắn giết chỉ ngừng lại khi binh sĩ Congo đến vị trí này.

Người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc cũng nói rõ, nhóm binh lính bắn chết thường dân Trung Phi không thuộc Misca, lực lượng quốc tế bảo vệ hòa bình tại Trung Phi. Có thông tin là nhóm binh sĩ Tchad đến Trung Phi để sơ tán người Tchad và dân cư theo đạo Hồi ở Trung Phi đã bị các dân quân địa phương tấn công.

Theo nhận định của người phát ngôn Liên Hiệp Quốc, phản ứng của nhóm lính Tchad là hoàn toàn không tương thích với nguy cơ đe họa họ (nếu có thực), bởi vì mục tiêu của cuộc xả súng này là một khu chợ toàn thường dân không mang vũ khí. Liên Hiệp Quốc yêu cầu các binh sĩ tham gia vào vụ bắn giết phải “ngay lập tức” trở về nước.

Đây là biến cố nghiêm trọng nhất liên quan đến các nhóm quân đội nước ngoài tại Trung Phi, kể từ khi Tổng thống François Bozizé bị một liên minh, chủ yếu là người theo đạo Hồi, lật đổ vào tháng 3/2013. Liên minh lật đổ cựu Tổng thống Trung Phi được sự ủng hộ của Tchad.

Hôm 03/04/2014, chính quyền Tchad thông báo rút toàn bộ lực lượng Tchad ra khỏi Misca. 850 binh sĩ Tchad là một trụ cột chính trong lực lượng gìn giữ hòa bình Misca tại Trung Phi, với khoảng 6.000 binh sĩ.

Tổng thư ký LHQ tới Trung Phi bày tỏ hy vọng thảm họa diệt chủng Rwanda không lặp lại

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon bất ngờ có chuyến công du vài giờ tới Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, trước khi tới Kigali (thủ đô Rwanda) để tham gia lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ diệt chủng 1994. Chuyến viếng thăm Trung Phi của Tổng thư ký Ban Ki-moon có giá trị biểu tượng đặc biệt.

Theo phóng viên Karim Lebhour của RFI tại New York, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc không muốn một ngày trong tương lai, người ta sẽ nói rằng Liên Hiệp Quốc thất bại tại Trung Phi giống như tại Rwanda cách đây 20 năm.
Ông Ban Ki-moon sẽ gặp Tổng thống Catherine Samba-Panza, gặp chính quyền chuyển tiếp Trung Phi và tới thăm một khu phố nơi có nhiều người Hồi giáo.

Tổng thư ký Ban Ki-moon nói mỗi ngày thức dậy ông lại nghĩ đến các thảm kịch xẩy ra với người dân Trung Phi.

Chuyến công du Trung Phi của ông Ban Ki-moon diễn ra vài ngày trước cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an về quyết định gửi lực lượng mũ nồi xanh tới Trung Phi để thay thế các nhóm quân Châu Phi trong lực lượng Misca sẽ rút đi vào tháng 9/2014 theo kế hoạch.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.