Ngân hàng thế giới: Kinh tế Đông Á vẫn ổn định
Kinh tế Đông Á Thái Bình Dương ổn định và tăng trưởng trung bình ở mức 7,1 % trong năm 2014. Ngân Hàng Thế Giới đưa ra nhận định như trên trong báo cáo vừa công bố ngày 07/04/2014 về tình hình kinh tế khu vực .
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
So với tình hình của năm 2013 toàn cảnh kinh tế Đông Á Thái Bình Dương không có gì thay đổi. Khu vực này vẫn là nới có tỷ lệ phát triển nhanh nhất trên thế giới và « đang đóng vai trò đầu tàu tăng trưởng của toàn cầu kể từ sau khủng hoảng tài chính 2008 ».
Nếu không kể Trung Quốc, tỷ lệ tăng trưởng trung bình trong khu vực sẽ là 5 %, thấp hơn so với năm ngoái 0,2 điểm. Ngân Hàng Thế Giới dự báo : Hai nền kinh tế quan trọng của Đông Nam Á là Indonesia và Thái Lan sẽ gặp nhiều khó khăn do tác động dây chuyền từ chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn của Hoa Kỳ và mức nợ của tư nhân. Tăng trưởng của Philippines năm nay sẽ kém hơn so với thành tích 7 % của năm ngoái đôi chút. Riêng đối với Việt Nam, do « những tiến bộ khiêm tốn trong chính sách cải cách về ngân hàng », GDP của quốc gia này sẽ chỉ tăng ở mức 5,5 % trong năm nay.
Ngân Hàng Thế Giới nêu ra một số những rủi ro đối với khu vực như là kinh tế của các nước phát triển tăng trưởng chậm hơn so với dự báo hoặc lạm phát gia tăng hay những bất ổn về địa chính trị. Kinh tế trưởng của Ngân Hàng Thế Giới đặc trách khu vực Đông Á Thái Bình Dương, Bert Hofman, nói thêm : đừng quên rằng Đông Á « vẫn dễ bị tác động do những chuyển biến bất lợi của thế giới ».
Báo cáo của Ngân Hàng Thế Giới vừa công bố hôm nay cập nhận về tình hình khu vực Đông Á Thái Bình Dương, được phát hành mỗi năm hai lần và đây là văn bản đánh giá toàn diện về các nền kinh tế trong khu vực.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký