Vào nội dung chính
TRUNG CẬN ĐÔNG

Ai Cập : Khủng bố trước chiến dịch tranh cử tổng thống

Hôm nay, 05/05/2014, vào trước ngày bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống, ba vụ tấn công khủng bố đã khiến một binh lính và một cảnh sát thiệt mạng ở Ai Cập.

Một nhân viên điều tra tại hiện trường vụ khủng bố ở Cairo, quận Heliopolis, 02/05/2014.
Một nhân viên điều tra tại hiện trường vụ khủng bố ở Cairo, quận Heliopolis, 02/05/2014. REUTERS/Al Youm Al Saabi Newspaper
Quảng cáo

Trên bán đảo Sinai, một tay khủng bố cảm tử đã cho nỗ một quả bom tại một chốt kiểm tra của cảnh sát và quân đội Ai Cập, khiến một binh lính thiệt mạng và 6 cảnh sát bị thương. Gần như cùng lúc đó, 5 công nhân Ai Cập đã bị thương trong một vụ khủng bố cảm tử nhắm vào một xe bus đang chạy trên con đường kế bên. Sau đó ít lâu, tại thủ đô Cairo, một quả bom phát nổ tại một ngã tư cũng đã làm thiệt mạng một cảnh sát và làm bị thương 4 cảnh sát khác.

Từ tháng 7 năm ngoái đến nay, các vụ tấn công khủng bố như vậy đã khiến tổng cộng khoảng 500 người thiệt mạng trong hàng ngũ quân đội và cảnh sát Ai Cập, theo số liệu thống kê của chính phủ lâm thời. Chính quyền lâm thời này đã được lãnh đạo quân đội, tướng Abdel Fattah al-Sissi, thành lập ngày 03/07/2013, sau khi bắt giữ tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập Mohamed Morsi, thuộc tổ chức Huynh Đệ Hồi giáo.

Ra ứng cử tổng thống trong cuộc bầu cử hai ngày 26 và 27/05, tướng Sissi hiện đang có mức uy tín rất cao và chắc chắn là ông sẽ đắc cử vì người dân Ai Cập đã chán ngán với ba năm hỗn loạn kể từ khi quân đội truất phế tổng thống Hosni Mubarak đầu năm 2011.

Từ thời điểm đó đến nay, quân đội và cảnh sát Ai Cập đã hạ sát hơn 1.400 người biểu tình ủng hộ ông Morsi và hơn 15.000 người ủng hộ ông đã bị bắt giam, theo số liệu của các tổ chức phi chính phủ. Mặt khác, gần đây, các tòa án Ai Cập đã tuyên án tử hình hàng trăm người bị xem là Hồi giáo cực đoan trong những phiên toà bị Liên hiệp quốc lên án là những phiên xét xử hàng loạt « chưa từng có » trong lịch sử nhân loại trong thời gian gần đây.

Nhưng không chỉ đàn áp phe Hồi giáo, chính quyền lâm thời Ai Cập nay còn trấn áp luôn cả phong trào đối lập phi tôn giáo, không chấp nhận việc phe quân sự trở lại nắm quyền ở nước này. Các nước phương Tây và các tổ chức nhân quyền sợ rằng chế độ mới sẽ còn độc đoán hơn cả chế độ Mubarak trước đây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.