Vào nội dung chính
AI CẬP

Ai Cập quan ngại phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Irak và Trung Đông

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al Sissi, ngày hôm qua 06/07, đã lên án tổ chức Hồi giáo  EIIL - tức Nhà nước Hồi giáo tại Irak và Trung Đông, là nhận tài trợ của nước ngoài để gây hỗn loạn cho vùng Cận Đông. Theo ông Sissi, sau Syria và Irak, tổ chức EIIL sẽ tấn công vào Ả Rập Xê Út và Jordani. Mới đây, trong một đoạn video được đưa  lên Internet thủ lãnh phiến quân EIIL, lần đầu tiên lộ diện và lên tiếng kêu gọi người Hồi giáo gia nhập “Vương quốc Hồi giáo” của ông.

Tổng thống Ai Cập al-Sisi họp báo tại dinh tổng thống ngày 06/07/2014.
Tổng thống Ai Cập al-Sisi họp báo tại dinh tổng thống ngày 06/07/2014. Reuters
Quảng cáo

Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Buccianti tường thuật :

“Abdel Fattah al Sissi lên án phong trào “Nhà nước Hồi giáo tại Irak và Trung Đông” là dính líu đến một âm mưu do nước ngoài tài trợ nhằm gieo rắc bất ổn tại Cận Đông. Cũng chính vì lý do này, ông đã lên tiếng cảnh giác Hoa Kỳ và Châu Âu, phản đối một sự ủng hộ trực tiếp hay gián tiếp cho “Nhà nước Hồi giáo”. Điều này ám chỉ đến dự án hỗ trợ 500 triệu đô-la mà Washington định cấp cho phe đối lập Syria.

Tuy nhiên Ai Cập cũng nhìn sang các quốc gia Bắc Phi. Các cuộc tiếp xúc đã bắt đầu giữa các cơ quan tình báo  Ai Cập, Algeri và Tunisia nhằm đối phó với sự lan rộng của “Nhà nước Hồi giáo” tại Libya.

Lập trường này của cựu thống chế Sissi cũng có cái giá của nó. Những lời đe dọa lấy mạng ông từ các lãnh đạo “Nhà nước Hồi giáo” trong các video đang lan truyền trên Internet.”

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.