Vào nội dung chính
LIBYA

Libya bên bờ vực thẳm, Mỹ sơ tán toàn bộ sứ quán

Phải chăng Libya là một điểm yếu trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Barack Obama ? Hôm qua, 26/07/2014, Hoa Kỳ đã rút toàn bộ các nhân viên sứ quán Mỹ ở Tripoli, nơi đang diễn ra các vụ đụng độ ác liệt giữa các phe nhóm đối địch. Toàn bộ số nhân viên ngoại giao Mỹ được đưa sang Tunisia. Washington khẳng định sứ quán Mỹ tại Tripoli chỉ tạm thời ngừng hoạt động chứ không phải đóng cửa cơ quan ngoại giao tại Libya.

Xác một chiếc máy bay bị bắn cháy tại phi trường quốc tế Tripoli ngày 21/07/2014.
Xác một chiếc máy bay bị bắn cháy tại phi trường quốc tế Tripoli ngày 21/07/2014. REUTERS/Hani Amara
Quảng cáo

Từ Washington, thông tín viên Jean Louis Pourtet tường trình :

« Việc sơ tán được tiến hành rất kín đáo và Hoa Kỳ không thông báo trước cho chính phủ Libya. Khoảng 70 nhà ngoại giao, trong đó có bà đại sứ Deborah Jones đã rời Tripoli bằng đường bộ, với sự hộ tống của 80 thủy quân lục chiến Mỹ, vốn là lực lượng bảo vệ sứ quán Hoa Kỳ ở Tripoli.

Đoàn xe tiến về phía khu vực biên giới chung với Tunisia dưới sự bảo vệ của hai tiêm kích F-16 và nhiều máy bay vận tải quân sự Osprey M22, có khả năng hạ cánh như trực thăng. Ngoài ra, còn có một tàu chiến đậu sát bờ biển Libya. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, cuộc sơ tán diễn ra trong vòng 5 giờ và không gặp sự cố nào.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Marie Harft đã giải thích là cần phải sơ tán nhân viên ngoại giao do vị trí của sứ quán rất gần nơi xẩy ra các trận đánh ác liệt giữa các phe nhóm. Nhưng bà cũng nhấn mạnh rằng các hoạt động ngoại giao của Mỹ chỉ tạm ngừng. Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ủng hộ nhân dân Libya và sẽ quay lại Tripoli khi tình hình được cải thiện.

Trong khi chờ đợi, các nhà ngoại giao Mỹ sẽ tiếp tục làm việc từ Bộ Ngoại giao ở Washington và từ Tunisia. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nhân dịp này bày tỏ sự biết ơn của chính phủ Hoa Kỳ về sự hợp tác của Tunisia ».

Hôm nay Anh và Đức đều kêu gọi công dân nước mình rời khỏi Libya. Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh : « Tình hình đang hết sức bất ổn. Các công dân Đức phải chịu nguy cơ bị bắt cóc và khủng bố ngày càng tăng ». Bộ Ngoại giao Anh khuyến cáo : « Các công dân Anh tại Libya phải ra đi ngay từ bây giờ bằng các phương tiện riêng. Đại sứ quán Anh vẫn mở cửa nhưng với nhân sự tiết giảm ». 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.