Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Cúp thế giới 2018-2022 :Hồ sơ vẫn gây rắc rối cho FIFA

Đăng ngày:

Sau cuộc họp toàn thể Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá thế giới tại Marrakech, Maroc, Chủ tịch FIFA Joseph Blatter thông báo trong cuộc họp báo hôm 19/12/2014, là sẽ cho công bố bản « Báo cáo Garcia » về việc trao quyền đăng cai Cúp bóng đá thế giới 2018 và 2022. Thời điểm công bố bản báo cáo chưa ấn định, nhưng FIFA đã dập tắt sự háo hức của báo giới khi khẳng định báo cáo sẽ không làm thay đổi các điều kiện đăng cai Cúp thế giới của Nga 2018 và Qatar 2022.

Hồ sơ trao quyền đăng cai Cúp thế giới 2018 và 2022 khiến ông Joseph Blatter Chủ tịch FIFA đau đầu
Hồ sơ trao quyền đăng cai Cúp thế giới 2018 và 2022 khiến ông Joseph Blatter Chủ tịch FIFA đau đầu REUTERS/Arnd Wiegmann/Files
Quảng cáo

Cuộc điều tra về vụ trao quyền đăng cai Cúp bóng đá thế giới năm 2018 và 2022 được giao cho ông cựu Chưởng lý liên bang Hoa Kỳ Michael Garcia, với chức danh Chủ tịch tiểu ban điều tra của Ban Đạo đức của FIFA. Sau hai năm tiến hành các cuộc điều tra tỉ mỉ với con mắt của một chuyên gia pháp lý thực thụ, ngày 05/12 vừa qua, ông Michael Garcia đã hoàn tất báo cáo và nộp lên Chủ tịch FIFA. Trong bản báo cáo này, Michael Garcia đã nêu rõ là « có những vấn đề nghiêm trọng ở quy mô lớn trong quy trình ứng cử và lựa chọn » quyền đăng cai hai Cúp thế giới 2018 và 2022. Một kết luận có thể nói là động trời, khi mà từ nhiều năm nay, việc trao quyền tổ chức Cúp thế giới 2018 cho Nga và 2022 cho Qatar đã làm dấy lên trong dư luận báo chí nhiều ngờ vực tiêu cực.

Thế nhưng, lãnh đạo một bộ phận khác của FIFA, phụ trách ra phán quyết cuối cùng Ủy ban Đạo đức, thuộc cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu này là ông Hans Joachim Eckert, người Đức, đã đánh giá không có điều gì khiến phải xét lại hồ sơ trao quyền chủ nhà Cúp thế giới cho Nga và Qatar. Ban đầu FIFA vẫn khăng khăng giữ bản báo cáo điều tra trong phạm vi nội bộ, không cho công bố rộng rãi.

Hứa hẹn minh bạch nhưng không thay đổi

Có lẽ phẫn nộ vì thấy FIFA thiếu minh bạch khi không muốn công bố bản báo cáo dày 400 trang của mình, ông Garcia quyết định từ chức hôm thứ Tư 17/12. Để làm dịu tình hình, Ban chấp hành của FIFA cuối cùng cũng cố gắng tỏ ra minh bạch. Chủ tịch Blatter đã phải ra thông cáo nói rõ : « Tôi đã đề nghị Ban chấp hành bỏ phiếu thông qua việc công bố báo cáo của bộ phận điều tra ». Đồng thời ông cũng thừa nhận : « Đúng là nội dung tóm tắt cuộc điều tra đã được nộp, nhưng vấn đề công bố báo cáo sẽ gây trở ngại cho việc lấy lại lòng tin của công chúng » với định chế bóng đá thế giới. Chủ tịch FIFA hứa bản báo cáo Garcia sẽ được công bố « dưới một hình thức thích hợp », tức là cho công bố « nhưng có một số điều kiện ».

Như vậy là FIFA tỏ ra rất thận trọng, không muốn công bố nội dung toàn bộ của báo cáo điều tra, hoặc vẫn còn do dự chờ thời điểm nào đó phù hợp. Giải thích với báo chí, ông Joseph Blatter nói : « Chúng tôi sẽ yêu cầu Ủy ban Đạo đức công bố báo cáo này nhưng họ chỉ có thể làm được điều đó khi tất cả các thủ tục điều tra kết thúc ».

Trong nội bộ FIFA vẫn đang diễn ra các cuộc điều tra nhằm vào nhiều nhân vật có những dấu hiệu đáng ngờ liên quan đế việc trao quyền đăng cai tổ chức Cúp thế giới. Theo nhiều nguồn tin báo chí Anh và Đức, các điều tra đó đang nhằm vào ủy viên Ban chấp hành người Tây Ban Nha Angel Maria Villar và ông Hoàng trong bóng đá Đức Franz Beckenbauer. Ngoài vụ việc trên, hồi tháng 11 vừa qua, FIFA đã đề nghị tư pháp Thụy Sĩ điều tra nghi vấn « chuyển tài sản liên quốc gia » có dính dáng đến một vài nhân vật lãnh đạo của FIFA.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Châu Âu UEFA, Michel Patini, một người vẫn luôn chỉ trích cách quản lý của ông Blatter, đã bày tỏ thái độ ủng hộ việc công bố toàn bộ văn kiện điều tra. Ông nói bây giờ « chỉ còn hy vọng bản báo cáo sẽ được công bố sớm nhất vì điều này liên quan đến uy tín của FIFA ».

Cuối cùng, FIFA đã nhượng bộ, ít ra là một phần, về chuyện bản báo cáo Garcia, nhưng dường như sẽ không có chuyện thay đổi nước chủ nhà của Cúp bóng đá thế giới 2018 và 2022. Ông Blatter đã khẳng định lại : « Quyết định đưa ra hôm 02/12/2010 vẫn được duy trì và sẽ không bị hủy ». Để lý giải thêm cho lời khẳng định của ông Chủ tịch, FIFA cho công bố kết luận của một báo cáo khác do « các chuyên gia độc lập », gồm một người Thụy Sĩ, một người Đức, tiến hành theo yêu cầu của một tiểu ban ban khác của định chế này. Theo đó, bản « báo cáo Garcia » không có chi tiết nào có thể lý giải cho việc hủy quyết định năm 2010. Động thái này của FIFA ngay lập tức đã được Ủy ban tổ chức Cúp thế giới của Qatar hoan nghênh.

Joseph Blatter, năm nay đã 78 tuổi, nhưng vẫn muốn chứng tỏ mình vẫn còn dồi dào năng lượng để cống hiến cho môn thể thao vua của cả thế giới, khi hồi tháng 9 vừa qua, ông chính thức thông báo sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 Chủ tịch FIFA vào tháng 5 năm 2015. Liệu hồ sơ gai góc về vụ trao quyền đăng cai Cúp thế giới 2018 và 2022, liên tục gây tranh cãi, nghi ngờ từ nhiều năm nay có cản được tham vọng của ông Joseph Blatter ?

Real Madrid: Thêm một danh hiệu vô địch để kết thúc 2014

Vẫn tại Marrakech, Maroc, Câu lạc bộ Real Madrid đã có thêm danh hiệu mới, trở thành nhà vô địch thế giới của các câu lạc bộ sau khi hạ 2-0, câu lạc bộ đội bóng con cưng của Giáo Hoàng Phanxicô San Lorenzo đến từ Achentina. Bàn thắng của Real Madrid do công của các cầu thủ Sergio Ramos ở phút thứ 36 trận đấu bằng đánh đầu và Gareth Bale ấn định chiến thắng ở phút thứ 51.

Real Madrid đã kết thúc một năm thi đấu đầy thành công với danh hiệu đầu tiên : Vô địch thế giới của các câu lạc bộ.

Đại diện cho làng bóng tròn Nam Mỹ, nhà vô địch của Copa Libertadores, San Lorenzo, chắc hẳn khi đến Marrakech hôm qua nuôi cũng hy vọng làm nên điều kỳ diệu, có được dnh hiệu vô địch thế giới làm quà tặng Giáo Hoàng nhân mùa Giáng sinh. Còn Giáo Hoàng Phanxico từ Vatiacan, có lẽ tối qua cũng đã theo dõi trận đấu qua truyền hình và cầu nguyện cho đội bóng của mình. Trong khi đó, hàng nghìn cổ động viên Achentina đã sang tận sân vận động Marrakech cổ vũ cho đội bóng của họ.

Thực tế thì nhiệm vụ của câu lạc bộ đại diện cho bóng đá Nam Mỹ này không đủ sức vượt qua được người khổng lồ của bóng đá Châu Âu đang trên dà thăng hoa như Real Madrid. Câu lạc bộ đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha này từ khi chuyển qua tay cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã trở nên quá mạnh. Real đã có chuỗi 21 trận bất bại liên tục trên mọi đấu trường từ trong đến ngoài nước. Năm thi đấu 2014, Real Madrid đã có các danh hiệu : Cúp Nhà Vua, Champions League, Super Cup Châu Âu và bây giờ là Câu lạc bộ Vô địch thế giới.

Bóng đá Thái Lan đăng quang vô địch Đông Nam Á

Hôm qua, trên sân khách, đội tuyển bóng đá Thái Lan đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Malaysia ở trận chung kết lượt về. Chỉ trong chưa đầy 10 phút còn lại, các học trò của huấn luyện viên Kiatisuk từ chỗ bị thua 3-0 đã rút ngắn tỷ số còn 3-2 lật ngược thế cờ giành chiến thắng chung cuộc ( tỷ số 5-3), đăng quang ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á, giải AFF Suzuki Cup 2014, sau 12 năm chờ đợi. Danh hiệu vô địch này còn đưa Kiatisuk vào lịch sử AFF Cup. Anh là người đầu tiên vô địch giải đấu cả trên tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên.

Nếu như Malaysia trung thành với lối chơi của mình, gần như lặp lại thành công của họ trước đội tuyển Việt Nam ở bán kết, thì lần ở chung kết các cầu thủ Thái lan đã thể hiện tinh thấn và ý chí thi đấu tuyệt vời đã không cho để cho các cầu thủ Malaysia thực hiện kịch bản như đã làm với đội tuyển Việt Nam trước đó một tuần.

Chúng ta cùng trở lại trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 này với nhà bình luận bóng đá Trần Tiến Đức tại Hà Nội:

05:48

Ô.Trần Tiến Đức

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.