Vào nội dung chính
IRAK

Thủ tướng Irak công nhận các hành vi trả thù tại Tikrit

 Thủ tướng Irak al Abadi vào hôm qua 03/04/2014 đã chính thức ra lệnh cho lực lượng triển khai tại thành phố Tikrit là phải duy trì trật tự, và bắt tất cả những kẻ phá hoại, cướp bóc. Tikrit là thành phố vừa được lực lượng chính phủ giải phóng khỏi tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo hôm 31/03. Trước đó ông cũng lên tiếng cấm việc trả thù. 

Các chiến binh Shi-ai tại phía nam Tikrit, ngày 12/03/2015.
Các chiến binh Shi-ai tại phía nam Tikrit, ngày 12/03/2015. REUTERS/Thaier Al-Sudani
Quảng cáo

Trong một bản thông cáo, Phủ Thủ tướng Irak cho biết là ông al Abadi « đã ra lệnh cho các lực lượng an ninh và quân đội ở Tikrit bắt giữ những ‘băng đảng’ có hành vi ‘phá hoại’  "  đang tìm cách làm tổn hại đến hình ảnh của lực lượng an ninh của chính phủ và những đồng minh của họ. Lực lượng an ninh được lệnh bảo vệ tài sản, hạ tầng cơ sở không chỉ ở Tikrit mà ở cả tỉnh Salaheddine, mà Tikrit là thủ phủ.

 

Thông cáo của chính phủ không nêu cụ thể hành động nào bị liệt vào diện ‘phá hoại’, nhưng theo AFP, các đội dân quân hệ phái Shi-ai chiến đấu bên cạnh quân đội Irak đã vẽ tên đơn vị của họ trên tường khắp nơi ở Tikrit, từ cơ sở chính quyền đến của hiệu, nhà ở dân chúng. Trong lực lượng an ninh Irak cũng có người làm như vây.

 

Cướp bóc cũng diễn ra ở các cửa hàng, một số tòa nhà cũng bị đốt cháy trong mấy ngày qua. Nhièu người xem đấy như những hành động ‘trả thù’ của lực lượng chính phủ chủ yếu theo hệ phái Hồi giáo Shi-ai nhắm vào người dân Tikrit, phần đông theo hệ phái Sunni.

 

Tại Bagdad, các nghị sĩ theo hệ phái sunni đã lớn tiếng lên án hành vi cướp bóc ở Tikrit, mà theo họ, do lực lượng an ninh và dân quân shi-ai tiến hành, và kêu gọi phải trừng trị đích đáng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.