Vào nội dung chính
MỸ - CHÍNH TRỊ

Hillary chạy đua vào Nhà trắng, Bill làm gì để giúp vợ?

Là một người có quan hệ rộng khắp ở đủ mọi lĩnh vực cùng với sức lôi cuốn đặc biệt không thể phủ nhận, ở vào tuổi 68, cựu Tổng thống Bill Clinton có đầy đủ trong tay những con bài chủ để có thể giúp vợ trong cuộc chạy đua vào Nhà trắng.

Vợ chồng nhà Clinton trong một sự kiện hồi tháng 9/2014 tại tiểu bang Iowa.
Vợ chồng nhà Clinton trong một sự kiện hồi tháng 9/2014 tại tiểu bang Iowa. REUTERS/Jim Young/Files
Quảng cáo

Tuy nhiên mọi chuyện không hề đơn giản. Vào lức này, phe Cộng hòa vẫn thích thú nhấn vào điểm cựu Đệ nhất phu nhân là một ứng viên của quá khứ và ông Bill Clinton cũng chỉ là nhân vật của “ngày hôm qua”. Năm 2008, trong chiến dịch tranh cử sơ bộ trong đảng Dân chủ giữa bà Hillary Clinton và ông Barack Obama, đôi khi ông Bill đã tỏ ra là nhân vật vướng víu cho vợ.

Là người của công chúng từ suốt 35 năm qua, Bill Clinton biết đời tư của ông cũng như những hoạt động và tài chính của Quỹ lớn mang tên ông, một lần nữa sẽ là tâm điểm chú ý soi mói của đối thủ và báo chí.

So với lần trước cách đây 8 năm, tình hình có phần đã khác. Đảng Dân chủ bây giờ đỡ chia rẽ hơn trước nhiều. Vì không có đối thủ thực sự đáng kể, trở ngại ở cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng dường như dễ vượt qua đối với bà Hillary Clinton.

Lần này, bà Clinton ở tầm vóc cao hơn, đã kinh qua 4 năm lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ. Đã không ít lần bà đã tỏ ý cho thấy bà không muốn chồng bà xuất hiện lộ liễu trong hoạt động chính trị của mình. Tháng 6 năm 2014, bà đã từng phát biểu: “ Chồng tôi là người khả kính, nhưng tôi không cần ai bảo vệ cho chương trình của mình”.

Cách đây vài tháng, trong một cuộc phỏng vấn về vai trò trong chiến dịch vận động tranh cử có thể của vợ trong tương lai, cựu Tổng thống Mỹ đã phá lên cười và trả lời : “ Tôi chỉ là một người lính trong một đội quân, tôi sẽ làm những gì người ta yêu cầu tôi”. Ở Washington chẳng có thể tin ông Bill Clinton lại ngồi im để chờ các cố vấn của vợ chỉ đạo phải làm gì khi mà chính trị vẫn là niềm đam mê của ông.

Theo một thăm dò dự luận mới đây của NBC/ Wall Street, 56% người Mỹ vẫn có đánh giá tích cực về cựu Tổng thống chỉ có 26% ý kiến tiêu cực. Tỷ lệ này còn cao hơn cả của vợ ông, bà Hillary Clinton cũng như của đương kim Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên nhiều nhà phân tích cũng cảnh báo không nên quá trông cậy vào khả năng cứu tinh của cựu Tổng thống Mỹ.

Ông Brendan Nyhan, Giáo sư Chính trị thuộc Dartmouth College (New Hamsphire) nhận định: “Bill Clinton hiển nhiên là một chính trị gia có tài nhưng ông đã vận động cho nhiều ứng viên thất cử. năm 2008, ông ta cũng đã không cứu được Hillary…. Vai trò của ông ta quý nhất là ở sau hậu trường. Bill Clinton có những mối quan hệ cực tốt với các nhà tài trợ giàu có và vẫn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với các chính khách lớn trong đảng Dân chủ”.

Bill Clinton có 600 ngày nữa, từ nay đến ngày 8/11/2016 để xác định cho mình một vai mới trong cuộc vận động tranh cử của vợ. Ngay từ bây giờ, báo chí Mỹ đã đàm tiếu nhiều về vai trò vị tổng thống thứ 42 của nước Mỹ, trong giả thuyết vợ ông trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.