Vào nội dung chính
AI CẬP

Ai Cập: Y án tử hình cựu tổng thống Morsi

Hôm nay, một tòa án Ai Cập đã y án tử hình cựu tổng thống Mohamed Morsi, vì tội đã vượt ngục trong cuộc nổi dậy năm 2011 và đã vạch ra các kế hoạch tấn công vào Nhà nước Ai Cập. 

Cựu tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi, trong phiên xử 21/04/2015 bị kết án 20 năm tù.
Cựu tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi, trong phiên xử 21/04/2015 bị kết án 20 năm tù. AFP/Ahmed Gomaa/NurPhoto
Quảng cáo

Tòa án Cairo đã tuyên án tử hình cựu tổng thống Morsi về đã vượt ngục trong thời gian xảy ra cuộc nổi dậy tháng Giêng và tháng 02/2012, dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Hosni Mubarak, cũng như đã đề ra các kế hoạch tấn công vào Nhà nước Ai Cập, với sự trợ giúp của tổ chức Hamas của Palestine và của phong trào Hezbollah ở Liban.

Trước đó, cũng tòa án này đã tuyên án tù chung thân vì tội làm gián điệp ( cho Iran, Hams va Hezbollah ) đối với vị tổng thống được bầu lên một cách dân chủ tại Ai Cập. Vào ngày 21/03, trong phiên tòa đầu tiên, ông Morsi đã lãnh án 20 tù vì tội kích động bạo lực chống những người biểu tình vào năm 2012.

Kể từ khi cựu tổng thống Morsi bị quân đội Ai Cập lật đổ, những người thuộc phe Huynh Đệ Hồi giáo của ông đã bị đàn áp dữ dội, ít nhất 1.400 người biểu tình Hồi giáo đã bị hạ sát và hơn 40 ngàn người bị bắt giữ, theo các số liệu của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.