Vào nội dung chính
QUỐC TẾ - Y TẾ

OMS : Bệnh sốt rét đã giảm mạnh trên thế giới

Ngày 17/09/2015, Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, thông báo một tin vui : Nhờ có công tác phòng chống, điều trị được đẩy mạnh, thế giới đã có nhiều thành công trong việc đẩy lùi bệnh sốt rét trong vòng 15 năm.

Muỗi anophele tác nhân chính gây bệnh sốt rét.
Muỗi anophele tác nhân chính gây bệnh sốt rét. James D. Gathany/wikimedia.org
Quảng cáo

Theo báo cáo do OMS và UNICEF thực hiện, được công bố hôm nay, từ năm 2000 tỷ lệ các ca mới mắc bệnh sốt rét đã giảm 37%. Hơn nữa, tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân sốt rét giảm tới 60% trong vòng 15 năm qua, tức là đã cứu sống được 6,2 triệu người.

Đẩy lùi bệnh sốt rét là một trong những mục tiêu Thiên niên kỷ vì phát triển của Liên Hiệp Quốc. Các nạn nhân chính của bệnh sốt rét vẫn là trẻ em, đặc biệt trẻ dưới 5 tuổi chiếm tới 2/3 các ca tử vong. Bản báo cáo nhấn mạnh là tỷ lệ tử vong ở trẻ em đã giảm 65% trong 15 năm qua, tức khoảng 5,8 triệu sinh mạng trẻ đã được cứu.

Tuy nhiên cuộc chiến chống sốt rét vẫn còn phải tiếp tục. Theo ước tính của báo cáo, năm 2015 sẽ có 214 triệu trường hợp mới nhiễm sốt rét và kéo theo khoảng 438 nghìn trường hợp tử vong. Đây là một con số không hề nhỏ, trong khi mà sốt rét là căn bệnh có thể phòng và chữa khỏi.

Có nhiều nước hiện nay sắp sửa thanh toán được bệnh sốt rét. Năm 2014, OMS ghi nhận thêm có 13 nước không có trường hợp nào mắc sốt rét và 6 nước chỉ có dưới 10 người.

Hiện nay tổ chức Y tế Thế giới đặt mục tiêu giảm 40% trường hợp mắc bệnh sốt rét từ nay đến năm 2020 và 90% đến năm 2030. Trong vòng 15 năm tới OMS đặt quyết tâm có thêm 35 quốc gia thanh toán toàn bộ bệnh sốt rét. Để đạt được mục tiêu đó dự tính tổ chức của Liên Hiệp Quốc cần một nguồn tài chính khoảng 100 triệu đô la.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.