Vào nội dung chính
HOA KỲ - IRAN

Teheran thả 10 thủy thủ Mỹ đi nhầm vào hải phận Iran

Chưa đầy 24 giờ sau khi bị bắt giữ do đi nhầm vào hải phận Iran, hai tàu chiến Mỹ cùng 10 thủy thủ đã được chính quyền Teheran trả tự do. Điều này chứng tỏ quan hệ song phương đang được cải thiện, sau khi hiệp định về hạt nhân Iran được ký kết.

Tàu tuần tra của Hải quân Mỹ (Ảnh minh họa)
Tàu tuần tra của Hải quân Mỹ (Ảnh minh họa) REUTERS/Peter Lewis/U.S. Navy/Handout via Reuters
Quảng cáo

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, hôm nay, 13/01/2016, thông báo, « sau khi xin lỗi », các thủy thủ Hoa Kỳ « đã được trả tự do tại vùng biển quốc tế », bởi vì rõ ràng là các thủy thủ Mỹ không có ý định đi vào vùng biển của Iran.
Vẫn theo thông cáo của lực lượng Vệ binh Cách mạng, « Hoa Kỳ đã cam kết không tái phạm những sai lầm này ».

Vào chiều hôm qua, hai chiếc tàu chiến loại nhỏ có tốc độ cao của Mỹ, trên đó có 10 thủy thủ bao gồm 9 nam và 1 nữ, đã bị hải quân Iran chặn bắt ở ngoài khơi đảo Farsi, phía bắc vùng Vịnh, thuộc hải phận của Iran.

Tối qua, Hoa Kỳ thông báo mất liên lạc với hai chiếc tàu chiến đang hoạt động trong vùng biển giữa Koweit và Bahrein. Sau đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã khẳng định bắt giữ hai tàu này cùng thủy thủ đoàn và cho biết sức khỏe của họ « tốt ».

Ngay từ đầu, Hoa Kỳ đã tránh không đổ thêm dầu vào lửa và bày tỏ hy vọng các thủy thủ sẽ nhanh chóng được trả tự do. Sáng nay, hy vọng này càng rõ nét khi Đô đốc Ali Fadavi, chỉ huy hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố rằng các thủy thủ Mỹ không có hành động thù địch. Hai tàu chiến Mỹ đã đi vào hải phận Iran do « hệ thống dẫn đường bị hỏng ».Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng đã điện đàm với đồng nhiệm Iran về sự cố này.

Mỹ và Iran vẫn chưa tái lập quan hệ ngoại giao. Trong quá khứ, hải quân hai nước đã từng đối đầu với nhau nhiều lần trong vùng Vịnh. Cuối tháng 12/2015, một quan chức Mỹ khẳng định hải quân Iran đã bắn thử tên lửa ngay sát các tàu chiến Mỹ và Pháp. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bác bỏ thông tin này.

Vẫn liên quan đến quan hệ giữa hai nước, hôm qua, Phó Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết là nước này sẽ bán 40 tấn nước nặng cho Hoa Kỳ, thông qua một nước trung gian, trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân mà Teheran đã ký với các cường quốc phương Tây hồi tháng 07/2015.

Iran có một nhà máy sản xuất nước nặng phục vụ cho hoạt động của lò nguyên tử ở Arak, tỉnh Markazi, ở miền trung.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.