Vào nội dung chính
ANH - BREXIT

Tư pháp Anh : Đàm phán Brexit phải có đèn xanh của Quốc Hội

Chính phủ Theresa May phải được Nghị viện Anh cho phép thì mới có thể tiến hành đàm phán rút nước Anh ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Trên đây là phán quyết của Toà án Tối cao công bố ngày 24/01/2017.

Trụ sở Tối Cao Pháp Viện Anh, Luân Đôn. Ảnh ngày 23/01/2017.
Trụ sở Tối Cao Pháp Viện Anh, Luân Đôn. Ảnh ngày 23/01/2017. REUTERS/Toby Melville
Quảng cáo

Với 8 phiếu thuận, 3 phiếu chống, Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết : chính phủ Anh không có quyền kích hoạt điều 50 trong Hiến chương Lisboa, khởi động thủ tục đàm phán với Bruxelles nếu không được Quốc Hội chấp thuận.

Tuy nhiên, 11 vị thẩm phán đều cho rằng không cần thiết phải tham khảo ý kiến các nghị viện địa phương.

Quyết định thứ nhất đi ngược lại tính toán của chính phủ Theresa May, còn phán quyết thứ hai làm thủ tướng Scotland, bà Nicola Sturgeon, thất vọng.

Trong cuộc trưng cầu dân ý về Brexit, đa số cử tri Scotland quyết định ở lại Liên Hiệp Châu Âu.

Về phần chính phủ Anh, phát ngôn viên thủ tướng Theresa May cho biết, chính phủ tôn trọng phán quyết của Tòa và sẽ nhanh chóng soạn thảo dự luật Brexit đưa ra nghị viện thảo luận.

Theo AFP, tuy đảng bảo thủ chỉ chiếm đa số ít ỏi tại Quốc Hội, nhưng chắc không gặp khó khăn vì đối lập cánh tả (Công đảng) cho biết sẽ không bỏ phiếu chống.

Dù vậy, có nhiều khả năng chủ trương cứng rắn của thủ tướng Anh sẽ bị các dân biểu trong Công đảng không muốn Brexit « thô bạo », sẽ gây sức ép đòi sửa đổi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.