Vào nội dung chính
AI CẬP - Ả RẬP XÊ ÚT

Ai Cập "nhượng" hai hòn đảo chiến lược cho Ả Rập Xê Út

Sau Tòa Án Hành Chính Tối Cao, đến lượt Quốc Hội Ai Cập ngày 14/06/2017 thông qua quyết định chuyển nhượng lại cho Ả Rập Xê Út hai hòn đảo mang tính chiến lược trong vùng vịnh Aqaba : đảo Tiran và Sanafir. Đối lập và một phần đa số cầm quyền phe tổng thống Al Sissi rất bất bình trước việc Cairo xét lại lằn ranh trên biển với Riyad.

Đảo Tiran ở Hồng Hải.
Đảo Tiran ở Hồng Hải. Wikimedia Commons / Marc Ryckaert (MJJR)
Quảng cáo

 Thông tín viên Alexandre Buccianti từ Cairo, giải thích thêm :

"Thông qua. Tôi thông báo Quốc Hội đã đồng ý thông qua thỏa thuận về đường biên giới trên biển giữa Ai Cập và Ả Rập Xê Út."

Trong không khí hỗn độn khó tả, chủ tịch Quốc Hội Ai Cập tuyên bố như trên, sau khi các đại biểu giơ tay lên để biểu quyết. Phe đối lập và kể cả một phần trong hàng ngũ đảng cầm quyền đều chống đối quyết định này. Họ xem đây là một ngày đen tối đối với đất nước.

Thậm chí có người xem việc Cairo trao quyền quản lý hai hòn đảo Tiran và Sanafir cho Ả Rập Xê Út là một sự ô nhục, không kém thất bại ê chề sau cuộc chiến Sáu Ngày cách nay đúng 50 năm. Thời kỳ đó, đã có nhiều binh sĩ Ai Cập tử trận trên đảo Tiran trong cuộc đọ sức với Israel.

Cảnh sát Ai Cập đêm hôm qua đã bắt giữ khoảng 20 người biểu tình tại trung tâm thủ đô, chống đối quyết định nhường lãnh thổ và lãnh hải cho Ả Rập Xê Út.

Trụ sở của công đoàn đại diện cho báo chí Ai Cập, bị bao vây. Đây là nơi đối lập đã tổ chức một cuộc sit in biểu tình bất bạo động chống lại quyết định của chính quyền".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.