Vào nội dung chính
Ả RẬP XÊ ÚT - LIBAN

Ả Rập Xê Út tuyên bố thủ tướng Liban có thể tự do rời Ryad

Hôm nay, 16/11/2017, ngay sau khi tổng thống Pháp gửi lời mời thủ tướng Liban - hiện đang trú chân tại Ả Rập Xê Út - đến Paris, chính quyền Ả Rập Xê Út tuyên bố lãnh đạo chính phủ Liban có quyền ra đi « khi nào ông muốn ». Như vậy, sau hai tuần thông tin mơ hồ và mâu thuẫn bao trùm số phận của thủ tướng Saad Hariri, vụ việc dường như có lối thoát.

Ảnh Thủ tướng Saad al-Hariri trên một tấm áp phích tại Beyrouth, Liban. Ảnh ngày  13/11/2017.
Ảnh Thủ tướng Saad al-Hariri trên một tấm áp phích tại Beyrouth, Liban. Ảnh ngày 13/11/2017. REUTERS/Mohamed Azakir
Quảng cáo

Theo một phóng viên AFP có mặt tại chỗ, thủ tướng Liban đã gặp ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngay tại nơi ông cư ngụ ở Ryad, vào ngày hôm nay. Sau buổi gặp, ông Hariri xuất hiện với nụ cười tươi, và cho biết « sẽ sớm đi Pháp ».

Trước đó, có nhiều thông tin cho biết thủ tướng Liban đang bị chính quyền Ryad giam lỏng.

Thủ tướng Liban, có mặt tại Ả Rập Xê Út từ hai tuần nay, bất ngờ tuyên bố từ nhiệm từ hôm 04/11, đồng thời cáo buộc chính quyền Iran - đối thủ của Ả Rập Xê Út - và lực lượng Hezbollah, đang tìm cách thao túng quốc gia Liban.

Về mặt chính thức, thủ tướng Hariri được coi là người được Ả Rập Xê Út « bảo vệ », thế nhưng chính nhân vật này lại cho biết ông rất lo ngại cho tính mạng của mình.

Hôm nay, tổng thống Liban Michel Aoun khẳng định chờ thủ tướng Hariri đến Paris, để thảo luận về đề nghị từ chức của ông.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.