Vào nội dung chính
THỤY ĐIỂN- CHÍNH TRỊ

Thụy Điển : Cực hữu phục kích bầu cử Quốc Hội

Ngày 09/09/2018, bảy triệu rưỡi cử tri Thụy Điển được kêu gọi lại Quốc Hội. Trong bối cảnh châu Âu đối mặt với làn sóng di dân nhập cư, quốc gia Bắc Âu có tiếng bao dung không tránh được ngoại lệ. Đảng cực hữu bài ngoại có thể gây xáo trộn bàn cờ chính trị tả hữu truyền thống.

Một phòng phiếu tại thủ đô Stockholm-Thụy Điển ngày 09/09/2018.
Một phòng phiếu tại thủ đô Stockholm-Thụy Điển ngày 09/09/2018. Reuters
Quảng cáo

Theo đặc phái viên RFI Juliette Gheerbrant,luận điểm tranh cử của phe cực hữu ngày càng thô bạo.

Trong khi thủ tướng Stefan Lofven của đảng Dân Chủ Xã Hội xem cuộc bầu cử hôm nay là một cuộc trưng cầu dân ý về một Nhà Nước Phúc lợi cho dân, thì đảng Người Dân Chủ Thụy Điển, thực chất là tổ chức bài ngoại, dùng cuộc bầu cử này để chống chính sách đón người nhập cư của chính phủ cánh tả.

Cũng như đảng AfD của Đức, Jimmie Akeson, lãnh đạo đảng Người Dân Chủ Thụy Điển, cách nay hai hôm đòi trục xuất hàng trăm ngàn di dân bị xem là đe dọa văn hóa Thụy Điển.

Theo thăm dò ý kiến, đảng Dân Chủ Xã Hội có thể về đầu với 23% hay 25% nhưng phe cực hữu có thể ngang ngửa với đảng bảo thủ truyền thống với khoảng 20% ý định ủng hộ.

Theo thống kê, Thụy Điển có 180 ngàn dân gốc nước ngoài. Trong năm 2015 có 160 ngàn di dân nộp đơn xin tị nạn. So với dân số, Thụy Điển là quốc gia có tỷ lệ nhập cư cao nhất Liên Âu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.