Vào nội dung chính
THỤY ĐIỂN - NOBEL

Giải Nobel Kinh Tế 2018 : Liên kết giữa khí hậu và tăng trưởng

Giải thưởng Nobel Kinh Tế 2018 về tay hai nhà khoa học người Mỹ William Nordhaus và Paul Romer. Cả hai đều là chuyên gia nghiên cứu về mối liên hệ chặt chẽ giữa các hoạt động kinh tế và khí hậu, môi trường.

Hai nhà kinh tế đoạt giải Nobel 2018, giáo sư William D. Nordhaus (T) và nguyên kinh tế trưởng Ngân Hàng Thế Giới Paul Romer.
Hai nhà kinh tế đoạt giải Nobel 2018, giáo sư William D. Nordhaus (T) và nguyên kinh tế trưởng Ngân Hàng Thế Giới Paul Romer. Yale University/NYU Stern School of Business/Handouts via REUTER
Quảng cáo

Khép lại mùa Nobel 2018, Ngân Hàng Thụy Điển ngày 08/10/2018 công bố bảng vàng. Giải Nobel Kinh Tế lần thứ 50 được trao tặng cho hai nhà nghiên cứu người Mỹ đã dung hòa được hai mục tiêu gồm "phát triển kinh tế bền vững và mức độ hạnh phúc của nhân loại trên hành tinh". Quyết định này được đưa ra đúng vào lúc quốc tế công bố bản phúc trình kêu gọi khẩn cấp hành động chống hiện tượng Trái đất bị hâm nóng.

Paul Romer, 62 tuổi, nguyên kinh tế trưởng của Ngân Hàng Thế Giới. Ngay từ năm 1986, các công trình nghiên cứu của ông đã chứng minh rằng các tiến bộ kỹ thuật và các phát minh đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Giáo sư William Nordhaus, 77 tuổi, đại học Yale Hoa Kỳ, là người đầu tiên nghiên cứu hiện tượng Trái đất bị hâm nóng ảnh hưởng như thế nào đối với các hoạt động kinh tế.

Giải Nobel Kinh Tế không do Viện Hàn Lâm Thụy Điển trao tặng, mà đây là một giải thưởng đặc biệt của Ngân Hàng Thụy Điển. Giải thưởng đầu tiên được trao tặng lần đầu tiên vào năm 1968. Tới nay, Mỹ chiếm vị thế áp đảo trên bảng vàng Nobel Kinh Tế.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.