Vào nội dung chính
QUỐC TẾ - XÃ HỘI

Facebook: Người cao tuổi chia sẻ "tin giả" nhiều hơn giới trẻ

Nghiên cứu số bài báo chia sẻ trên mạng xã hội Facebook trong suốt chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, các nhà khoa học nhận thấy những người trên 65 tuổi thường phát tán thông tin giả nhiều hơn những người 18-29 tuổi.

Tại Mỹ, ngày càng có nhiều người lớn tuổi mở tài khoản trên Facebook.
Tại Mỹ, ngày càng có nhiều người lớn tuổi mở tài khoản trên Facebook. CC0 Pixabay/LoboStudioHamburg
Quảng cáo

Theo nghiên cứu, các nhà khoa học Mỹ nhận thấy nếu như giới trẻ có xu hướng rời bỏ Facebook để đến với các mạng Instagram hay Snapchat, thì ngày càng có nhiều người cao tuổi mở tài khoản trên mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên, những người này lại không sử dụng mạng một cách có ý thức.

Năm 2016, trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, cộng đồng những người trên 65 tuổi ở Mỹ đã phát tán tin giả nhiều gấp 7 lần so với những người trẻ trong độ tuổi 18-29 trên mạng xã hội, theo như kết quả nghiên cứu được đăng trên tờ Science Advances ngày 09/01/2019.

Ông Andrew Guess, giáo sư trường Woodrow Wilson, đại học Princeton, một trong số các tác giả công trình nghiên cứu lưu ý với báo Le Figaro là « Facebook không có liên quan gì với nghiên cứu này : không tài trợ, không tiếp cận dữ liệu cũng không cố vấn. Doanh nghiệp chỉ đơn thuần chấp thuận ứng dụng của chúng tôi thông qua hệ thống công nhận các ứng dụng của Facebook ».

Phần mềm ứng dụng nhỏ bé nay được dùng để theo dõi hoạt động cư dân mạng tình nguyện, và nhất là việc phát tán tin giả hay « fake news » theo dòng thời gian (trình tự thời gian các sự kiện được mỗi người sử dụng chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội của họ). Những « thông tin giả » này đã được xác định theo những đường dẫn của 495 trang mạng nổi tiếng là đã phát tán những thông tin sai lệch, trong đó có ít nhất trang là ủng hộ ứng viên Donald Trump.

Kết quả : Thông qua Facebook, các cư dân mạng đã chia sẻ khá ít tin giả với bạn bè (chiếm khoảng 8,5% số người được nghiên cứu). Nhưng khi đối chiếu với mọi thành phần xã hội (tuổi tác, thu nhập, định hướng chính trị…), các nhà nghiên cứu chỉ rõ bất kể là tầng lớp nào, người sử dụng càng cao tuổi, họ càng có xu hướng chia sẻ « tin giả ». Một điểm khác đáng chú ý : Những ai chia sẻ tin tức nhiều nhất (dù là tin thất thiệt hay không) là những người trên 65 tuổi đều ủng hộ các lập luận của ứng viên ông Donald Trump.

Nhà nghiên cứu Ioana Manolescu, giám đốc trung tâm nghiên cứu Inria (Institut National de Recherche dédié au numérique), giải thích với Le Figaro vì sao kết quả nghiên cứu này không gây ngạc nhiên : « Người cao tuổi thường hay cả tin. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người lớn tuổi chia sẻ những tin tức hoàn toàn không thể tin nổi và sai lệch mà không hề hay biết ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.