Vào nội dung chính
Tạp chí âm nhạc

Vianney luôn tìm bạn đồng hành trong sáng tác và thu thanh

Đăng ngày:

''À deux, à trois'' hiểu theo nghĩa ''Song ca hay Tam ca'' là tựa đề album vừa được phát hành hồi trung tuần tháng 11/2023 của ca sĩ người Pháp Vianney. Năm nay 32 tuổi, anh là một trong những gương mặt hàng đầu thuộc thế hệ tác giả mới ở Pháp, thành danh cách đây gần một thập niên kể từ khi phát hành album đầu tay, vào năm 2014.

Ca sĩ Pháp Vianney được trao giải nam nghệ sĩ xuất sắc nhất năm 2016 tại lễ trao giải Victoires de la musique. Ảnh chụp tại liên hoan Francofolies de la Rochelle, Pháp, tháng 07/2015.
Ca sĩ Pháp Vianney được trao giải nam nghệ sĩ xuất sắc nhất năm 2016 tại lễ trao giải Victoires de la musique. Ảnh chụp tại liên hoan Francofolies de la Rochelle, Pháp, tháng 07/2015. RFI/Edmond Sadaka
Quảng cáo

''À deux, à trois'' là album phòng thu thứ tư của Vianney gồm toàn những giai điệu mới do chính anh soạn nhạc hay đồng sáng tác với các nghệ sĩ tên tuổi. 18 bản nhạc trên album này được ghi âm dưới song ca hay tam ca, phần lớn là những giai điệu tiếng Pháp, cộng thêm 5 bài hát bằng tiếng Anh.

Trong số các tác giả trẻ tuổi hiện thời, dường như chỉ có Vianney (hoặc Slimane) mới có đủ khả năng tập hợp một ''đội ngũ'' nghệ sĩ hùng hậu đến như vậy : phía ca sĩ Pháp có Florent Pagny, Renaud, Soprano hay Jean Louis Aubert (thành viên sáng lập nhóm Téléphone), phía nghệ sĩ quốc tế có Mika, Aiden, Charlie Winston và nhất là nam danh ca người Anh Ed Sheeeran. Bản nhạc "Call On Me" từng được Vianney và Ed Sheeran cùng nhau biểu diễn lần đầu tiên trên sân khấu Accor Arena tại Paris, nhân vòng lưu diễn châu Âu của nghệ sĩ người Anh, hồi mùa xuân năm 2023.

Sinh trưởng tại miền nam nước Pháp trorng một gia đình quân nhân, Vianney từ nhỏ đã có đức tính siêng năng cần mẫn, chịu khó học hỏi. Bố của anh là phi công trực thăng, còn mẹ cũng là phi công trong quân đội Pháp, trước khi chuyển sang công việc đào tạo giảng dạy, làm giáo viên trong ngành quản trị kinh doanh. Thời còn nhỏ, Vianney thấm nhuần ảnh hưởng của gia đình, ngoài kỷ luật nhà binh, còn có tinh thần tình nguyện tiên phong khai phóng của các đoàn hướng đạo. Thời niên thiếu, Vianney từng nuôi mộng trở thành cầu thủ rugby, do anh sinh ra ở thành phố Pau, nhưng kể từ năm 12 tuổi, Vianney phát hiện ra niềm đam mê ca hát và soạn nhạc. Anh bắt đầu sáng tác bằng đàn ghi ta, cùng biểu diễn văn nghệ với bố và người anh cả (sau này trở thành nhà văn), theo phong cách của các nghệ sĩ trứ danh như Georges Brassens, Maxime Le Forestier hay Rickie Lee Jones…

Vianney, nam nghệ sĩ xuất sắc nhất năm 2016

Lên trung học, Vianney theo gia đình về sống ở Paris. Sau khi đậu bằng tú tài năm 2009, anh theo ngành quản trị kinh doanh trong vòng ba năm (Trường cao đẳng ESG ở Paris). Sau đó anh đi du học tại Anh, rồi tốt nghiệp bằng cử nhân trường đại học Enfield ở phía bắc Luân Đôn. Từ nhưng năm tháng đi du học nước ngoài, Vianney cho biết anh được ''mở mang tầm nhìn'' về mặt xã hội cũng như lối tiếp cận nghệ thuật.

Trở về Paris, Vianney ghi âm album đầu tay ''Idées blanches'' (hiểu theo nghĩa Những ý tưởng tích cực) vào năm 2014. Cùng với người anh ruột, Vianney từng tham gia vào nhiều lễ hội âm nhạc, trong đó có liên hoan "Emergenza" tổ chức tại nhà hát New Morning ở Paris hầu tạo điều kiện cho những nghệ sĩ nghiệp dư, có thêm cơ hội biểu diễn trên sân khấu. Album đầu tiên của Vianney đạt mức đĩa bạch kim sau khi thu hút sự chú ý của công chúng lẫn giới phê bình. Nhờ vậy, anh được bình chọn làm tài năng đầy triển vọng của làng nhạc Pháp vào năm 2015.

Đúng một năm sau, Vianney lại đoạt giải thưởng âm nhạc Victoires de la Musique của Pháp dành cho nam nghệ sĩ tài ba nhất năm 2016. Đây là thời điểm thành công nhất của Vianney. Album phòng thu thứ nhì mang tên anh lập kỷ lục số bán sau khi đạt mức đĩa kim cương, mở đường cho anh ghi âm nhiều album khác. Kể từ năm 2021 cho tới nay, anh được mời làm thành viên ban giám khảo chương trình The Voice, phiên bản tiếng Pháp trong ba mùa liên tiếp bên cạnh Amel Bent, Zazie, Florent Pagny hay Marc Lavoine.

Từ những năm tháng đầu đời khi mới vào nghề, Vianney không ngừng mở rộng hợp tác với khá nhiều nghệ sĩ, ghi âm với các bậc đàn anh, đàn chị như Véronique Sanson hay Adamo, anh soạn nhạc chung với Joyce Jonathan hay sáng tác riêng cho Mentissa. Có thể nói, Vianney noi gương nghệ sĩ đàn anh là ca sĩ kiêm tác giả Jean-Jacques Goldman (từng thành công với ban tam ca Goldman, Fredericks & Jones) dựa vào động lực hoạt động của nhóm để tìm cảm hứng trong lối tiếp cận âm nhạc, trao dồi sáng tác. Thay vì đi hát solo, cả hai nghệ sĩ này vẫn thích mở rộng chân trời của mình để làm giàu giai điệu, từ những ý tưởng soạn nhạc ban đầu cho đến khi hoàn chỉnh phần thu thanh. Trong gần một thập niên qua, dường như Vianney lúc nào cũng tìm bạn đồng hành, sánh vai chung bước trên con đường âm nhạc của anh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.