Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Thể thao Nga bị loại khỏi Thế vận hội Paris 2024 hay thất bại của quyền lực mềm Putin

Đăng ngày:

Chỉ được tham dự với số lượng hạn chế, thi đấu dưới màu cờ trung lập, không được dự lễ khai mạc ... với những điều kiện như vậy thể thao Nga coi như đã bị loại khỏi Thế vận hội Paris 2024. Một đòn nặng nề cho tham vọng của chính quyền Putin muốn xây dựng thể thao thành một thứ quyền lực mềm cho Nga, đồng thời cũng là một thiệt thòi lớn cho các vận động viên Nga khát khao chinh phục đỉnh cao thể thao.

Hình minh họa: Lá cờ Nga trên khán đài nhà thi đấu trượt băng tại Thế vận hội mùa đông Sochi, ngày 18/02/2014.
Hình minh họa: Lá cờ Nga trên khán đài nhà thi đấu trượt băng tại Thế vận hội mùa đông Sochi, ngày 18/02/2014. AP - David J. Phillip
Quảng cáo

Cuối tháng Ba vừa qua, Ủy ban Olympic Quốc tế (OIC) đã thông qua các quy định ngặt nghèo về việc các vận động viên Nga và Belarus tham dự Thế vận hội mùa hè Paris 2024 : Số lượng không quá 55 vận động viên, chỉ được thi đấu ở các nội dung cá nhân, dưới màu cờ trung lập, không quốc ca và không được diễu hành trong lễ khai mạc trên sông Seine.

Đây là quyết định có ý nghĩa quan trọng nhất của định chế thể thao lớn nhất thế giới trong nỗ lực loại Nga ra khỏi trường thể thao quốc tế sau khi nước này phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina hồi tháng 2/2022.

Đây không phải là lần đầu tiên các biểu tượng quốc gia Nga bị loại khỏi đấu trường Olympic. Từ kỳ Thế vận hội mùa đông 2018 rồi đến Thế vận hội mùa hè Tokyo 2022, sau phát giác sử dụng doping có tổ chức từ cấp chính phủ, thể thao Nga đã phải chịu án phạt nặng nhưng các vận động viên vẫn được tham dự dưới tên gọi đoàn « Ủy ban Olympic Nga ». Khi đó Matxcơva vẫn hài lòng và không cảm thấy bị mất hình ảnh trên đấu trường thế giới. Nhưng lần này Nga coi như không còn hiện diện ở Thế Vận hội Paris 2024.

Đây là một thất bại cay đắng của ngoại giao thể thao Nga, một lĩnh vực đã được điện Kremlin đặc biệt quan tâm đầu tư từ nhiều năm qua nhằm tạo ra hình ảnh một nước Nga hùng cường, đặc biệt cần thiết trong bối cảnh đối đầu không khoan nhượng với phương Tây hiện nay. Với Kremlin, thể thao trên đấu trường quốc tế là một công cụ gây ảnh hưởng, một thứ quyền lực mềm vô đối.

Cho đến thời điểm này, vẫn chưa biết có bao nhiêu vận động viên Nga và Belarus sẽ đến dự Paris 2024. Và cũng không có gì bảo đảm chính quyền Nga sẽ cử một đoàn thể thao khoảng năm chục vận động viên không được phép mang một biểu tượng nào đại diện cho nước Nga đến Thế vận hội Paris. Nhưng dưới góc độ thuần túy thể thao thì những vận động viên là những người bị thiệt thòi nhất khi chính trị xen vào thể thao.

Trao đổi với chương trình thể thao hôm nay, ông Dương Đức Thủy, chuyên gia điền kinh, cựu danh thủ nhảy xa ba bước của Việt Nam, từng tham dự kỳ Thế vận hội mùa hè Matxcơva 1980 lấy làm tiếc về việc thể thao ngày càng bị chính trị hóa. Ông cho biết những suy nghĩ của bản thân xung quanh những quy định của IOC đối với các vận động viên Nga dự Olympic Paris 2024 sắp tới :

06:37

Chuyên gia điền kinh Dương Đức Thủy

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.