Vào nội dung chính
HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MÊKÔNG

Trung Quốc phủ nhận tác động của đập thủy điện

Hội nghị quốc tế về sông Mekong kết thúc hôm nay tại Hua Hin, Thái lan với bản tuyên bố chung kêu gọi tăng cường hợp tác. Tuy nhiên, một lần nữa, chính quyền Bắc Kinh phủ nhận tác hại của các đập thủy điện xây trên thượng nguồn.

Lãnh đạo các nước vùng hạ nguồn sông Mêkông tại Hua Hin (Reuters)
Lãnh đạo các nước vùng hạ nguồn sông Mêkông tại Hua Hin (Reuters)
Quảng cáo

Một lần nữa, chính quyền Bắc Kinh lại phủ nhận tác hại của các đập thủy điện xây trên thượng nguồn sông Mêkông. Trưởng đoàn Trung Quốc , thứ trưởng ngoại giao Tống Đào cho rằng, theo thống kê thì tình trạng dòng sông bị khô cạn là do thời tiết khô hạn, không liên can gì đến các đập thủy điện trên Lạn Thương Giang, tên tiếng hoa của sông Mêkông.

Hội nghị thượng đỉnh về sông Mekong được triệu tập lần đầu tiên từ khi được thành lập vào ngày này 5 tháng 4 năm 1995. Theo hãng tin AFP, hội nghị là dịp bàn thảo về tác hại lâu dài của hiện tượng thay đổi khí hậu cũng như cách sử dụng nước của con người, hàm ý các đập thủy điện đã quy hoạch đang được xây hàng loạt.

Theo lời thủ tướng Thái Lan Abhisit, thì sông Mekong bị hai mối đe dọa : do hiện tượng khô hạn và vấn đề sử dụng nguồn nước bất cập. Ông cảnh báo là sông Mekong sẽ "không thể tồn tại" nếu không quản lý tốt nguồn nước.

Tuy bản tuyên bố chúng nói đến hợp tác, nhưng nhìn lại 15 năm qua, các nước vùng châu thổ sông Mekong và nhất là Trung Quốc có thực tâm hay không. Giới phân tích tại Bangkok không che giấu sự bi quan cho tương lai.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.