VIỆT NAM - 
Bài đăng : Thứ bảy 13 Tháng Ba 2010 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 14 Tháng Ba 2010

Hoàng Sa: Bản đồ của National Geographic Society bị phản đối

Quần đảo Hoàng Sa
Quần đảo Hoàng Sa
fr.wikipedia.fr

Thanh Phương

Một nhóm độc giả Việt Nam và một bản kiến nghị trên mạng yêu cầu Tạp chí Hội Địa Lý quốc gia của Mỹ sửa đổi lại ghi chú trên bản đồ liên quan đến chủ quyền quần đảo Hoàng Sa. Chính phủ Việt Nam chưa có phản ứng chính thức về vụ này.

Tạp chí Hội Địa Lý quốc gia National Geographic Society của Mỹ hiện có đăng một bản đồ trực tuyến, trong đó quần đảo Hoàng Sa lại được ghi là thuộc Trung Quốc.

Trước việc này, một nhóm độc giả gồm Nguyễn Hùng, Ngô Bá Khoa, Lê Quang Long đã viết thư cho cho ban biên tập tạp chí nói trên để yêu cầu sửa đổi lại ghi chú trên bản đồ, vì theo họ, chủ quyền biển Đông là vấn đề đang còn trong vòng tranh chấp. Việc Hội Địa lý Quốc gia của Mỹ tự ý ghi tên Trung Quốc vào Hoàng Sa sẽ ảnh hưởng đến những suy luận có tính chất pháp lý sau này, nhất là vì đây là một tạp chí có uy tín, thường được dùng làm tài liệu tham khảo.

Một kiến nghị do Quỹ Nguyễn Thái Học soạn thảo cũng đang được lưu hành trên mạng với yêu cầu Hội Địa Lý quốc gia Mỹ sửa đổi lại bản đồ nói trên, dựa trên tình trạng thực sự của của quần đảo Hoàng Sa để phản ánh đúng quan điểm của cộng đồng quốc tế, tức là Hoàng Sa thuộc diện '' quần đảo đang tranh chấp '', chứ chưa bao giờ xác nhận quần đảo này thuộc về quốc gia nào.

Vụ bản đồ của Hội Địa Lý quốc gia Mỹ từ mấy ngày qua đã gây nhiều phản ứng trên mạng, vốn vẫn rất sôi sục mỗi khi đụng đến vấn đề chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa.

Hiện giờ, chính phủ Việt Nam chưa có phản ứng chính thức về vụ này.

Nhưng theo tờ báo điện tử VietnamNet, chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đảo Hoàng Sa, ông Đặng Công Ngữ hôm nay (13/3) vừa cho biết là đang liên lạc với Hội Địa Lý quốc gia của Mỹ và các cấp cao hơn '' để có hướng giải quyết cụ thể ''.

Trả lời báo Khoa Học và Đời Sống, ông Đặng Công Ngữ tuyên bố : '' Việc Hội Địa Lý quốc gia Mỹ phát hành bản đồ như thế không được coi là bằng chứng khẳng định chủ quyền biển Đông. Bản đồ đó chỉ thuộc dạng tài liệu tham khảo''.

tags: Việt Nam
Close