VIỆT NAM - THAM NHŨNG - 
Bài đăng : Thứ tư 17 Tháng Ba 2010 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 17 Tháng Ba 2010

Tòa phúc thẩm nâng gấp đôi mức án đối với Huỳnh Ngọc Sĩ

Bị cáo Lê Quả (trái) và Huỳnh Ngọc Sĩ trong phiên xử sơ thẩm tại TP Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2009 (Ảnh chụp qua VTV4)
Bị cáo Lê Quả (trái) và Huỳnh Ngọc Sĩ trong phiên xử sơ thẩm tại TP Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2009 (Ảnh chụp qua VTV4)

Trọng Nghĩa

Trong phiên xử phúc thẩm hôm nay, tại TP Hồ Chí Minh, tòa đã nâng mức hình phạt lên gấp đôi, thành 6 năm tù, nhắm vào ông Huỳnh Ngọc Sĩ, với tội danh lạm dụng chức quyền. Tuy nhiên, tên tuổi ông Huỳnh Ngọc Sĩ còn gắn với một vụ bê bối nghiêm trọng khác : Nhận hối lộ trong dự án đại lộ Đông Tây trong đó, các quan chức Nhật Bản thừa nhận đã đưa cho ông Sĩ hàng trăm ngàn đô la.

Hôm nay, tòa phúc thẩm thành phố Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo của các ông Huỳnh Ngọc Sĩ và Lê Quả, đồng thời chấp nhận đề nghị của Viện Kiểm Sát, nâng mức hình phạt tù giam lên gấp đôi đối với hai bị cáo nói trên.

Cụ thể là ông Sĩ bị tuyên án 6 năm tù thay vì 3 năm như trong phiên sơ thẩm hồi tháng 9 năm ngoái. Còn ông Lê Quả thì bị nâng mức hình phạt lên thành 5 năm tù thay vì 2 năm.

Ông Huỳnh Ngọc Sĩ, nguyên phó giám đốc sở Giao thông Công chánh thành phố Hồ Chí Minh, nguyên giám đốc ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước thành phố. Ông Lê Quả, cựu phó giám đốc ban quản lý dự án.

Đây mới chỉ là vụ xét xử các ông Huỳnh Ngọc Sĩ và Lê Quả với tội danh « lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ ».

Trong phiên sơ thẩm vào tháng 9 năm 2009, hai nhân vật này bị kết tội « lạm dụng chức vụ và quyền hạn khi thi hành công vụ ». Trong năm 2001 và 2002, họ đã thu lợi khoảng 80.000 đô la qua việc cho Công ty Tư Vấn Quốc tế Thái Bình Dương Pacific Consultants International (PCI) thuê trụ sở làm việc mà không nộp số tiền này vào ngân sách.

Theo tòa sơ thẩm, hai người này là đã sử dụng một phần số tiền trên đây -350 triệu đồng Việt Nam- để làm phí giao tế, số còn lại thì lãnh đạo và nhân viên chia nhau. Bản thân ông Huỳnh Ngọc Sỹ đã bỏ túi 52 triệu đồng, còn ông Lê Quả 54 triệu đồng.

Trong khi đó, có một vụ bê bối khác, nghiêm trọng hơn, gắn với tên tuổi ông ông Huỳnh Ngọc Sĩ. Đó là việc các quan chức Công ty Tư Vấn Quốc tế Thái Bình Dương – PCI – hối lộ, đưa hàng trăm ngàn đô la cho ông Sĩ để có được hợp đồng trong dự án đại lộ Đông Tây. Tư pháp Nhật Bản đã xét xử và tuyên phạt đối với các quan chức PCI có dính líu đến vụ này.

Vào tháng 12 năm 2008, chính phủ Nhật Bản đã tạm ngưng tài trợ một thời gian đối với các dự án phát triển tại Việt Nam do vụ bê bối này.

Vừa qua, Nhật Bản đã chuyển hàng ngàn trang tài liệu cho phía Việt Nam để có thêm thông tin về những dính líu của các các quan chức Việt Nam trong vụ hối lộ tham nhũng này.

tags: Các vấn đề xã hội - Tham nhũng - Việt Nam
Close