Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Đức Giáo hoàng bổ nhiệm Tổng giám mục phó Hà Nội

Phòng Báo chí Tòa Thánh hôm qua đã ra thông báo cho biết Đức Giáo hoàng Benedicto 16 vừa bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Đà Lạt và Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam làm Tổng giám mục phó với quyền kế vị của Tổng giáo phận Hà Nội. 

Đức cha phêrô Nguyễn Văn Nhơn (DR)
Đức cha phêrô Nguyễn Văn Nhơn (DR)
Quảng cáo

Về phần Đức Cha Ngô Quang Kiệt cũng đã loan báo tin này trong một bức thư gởi giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội đề ngày hôm nay. 

Năm nay 58 tuổi, Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt nguyên là Giám mục Lạng Sơn-Cao Bằng năm 1999, trưóc khi được thăng chức Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội vào năm 2005. 

Từ năm ngoái, tình trạng sức khoẻ của Đức Cha Kiệt đã bị suy giảm. Ngày 4/3 vừa qua, Tổng giám mục Hà Nội đã đến Roma để được chữa trị với thời gian dự trù là 2 tháng, nhưng chỉ hơn một tháng sau, Đức Cha Kiệt đã bất ngờ trở về Hà Nội ngày 9/4 và hiện vẫn chưa có lời giải thích nào về sự trở về đột ngột này, chỉ biết rằng vào thời điểm đó, Hội nghị của Hội đồng giám mục Việt Nam vừa kết thúc (5/4 đến 9/4/2010). 

Trả lời phỏng vấn của phóng viên trang Web của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Kiệt nói rằng Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn là “bậc đáng kính, hoàn toàn xứng đáng với nhiệm vụ Tổng giám mục”. Đức Cha Kiệt cũng khẳng định là bản thân không bị áp lực nào hết và cho biết chính Ngài đã xin Tòa Thánh cho nghỉ. 

Trong thời gian xảy ra các vụ tranh chấp đất đai giữa Giáo hội với Nhà nước tại khu vực Tòa Khâm sứ củ hay ở giáo xứ Thái Hà, Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt đã mạnh mẽ lên tiếng đòi công lý. Chính vì thế mà Đức Cha Kiệt đã bị báo chí Nhà nước đả kích kịch liệt. Những lời nói của vị giám mục này thậm chí còn bị cắt xén, xuyên tạc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.