Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Hà Nội đón chào Tổng giám mục phó Nguyễn Văn Nhơn

Ngày 7/5, thánh lễ đón chào Đức tân Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn đã được cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội với sự tham dự của rất đông giáo dân, trong đó nhiều người mang biểu ngữ tôn vinh Đức cha Ngô Quang Kiệt.

Giáo dân Hà Nội bày tỏ lòng trung thành với TGM Ngô Quang Kiệt
Giáo dân Hà Nội bày tỏ lòng trung thành với TGM Ngô Quang Kiệt Nguồn : chuacuuthe.com
Quảng cáo

Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, đương kim chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, đã được Tòa thánh ra quyết định ngày 22/4 bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó với quyền kế vị Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, mà hiện sức khoẻ rất kém. Việc bổ nhiệm này đã gây ra nhiều tranh cãi, vì có dư luận cho rằng, Vatican và Hội đồng giám mục Việt Nam đã nhượng bộ trước sức ép của chính quyền Việt Nam, vẫn muốn loại bỏ Đức cha Ngô Quang Kiệt, người đã dám lên tiếng đòi công lý và sự thật trong các vụ tranh chấp đất đai giữa Giáo hội với Nhà nước.

Mặc dù Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã kêu gọi là không nên « mang những gì không cần thiết cho thánh lễ và tránh thái độ, cử chỉ, lời nói ảnh hưởng đến bầu khí thánh thiêng của thánh lễ », nhưng rất nhiều giáo dân đã mang các biểu ngữ với những khẩu hiệu và hình ảnh tôn vinh Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt. Trả lời phỏng vấn RFI chiều nay (7/5), một giáo dân ở Nam Định, ông Nguyễn Phong Thắng, đã đi dự thánh lễ sáng nay, bày tỏ suy nghĩ của mình :

03:37

Nguyễn Phong Thắng-Nam Định

 

 

 

Xung đột ở Cồn Dầu

Cũng liên quan đến Công giáo, hôm qua (6/5), Đức giám mục giáo phận Đà Nẵng Châu Ngọc Tri đã lên tiếng về vụ đàn áp giáo dân ở Cồn Dầu qua một bức thư gởi các giáo dân trong giáo phận Đà Nẵng nói chung và Cồn Dầu nói riêng.

Trong bức thư, Đức cha Châu Ngọc Tri đã bày tỏ sự xót xa khi thấy « quan tài của một bà cụ 93 tuổi trở thành đối tượng tranh chấp, xâu xé, hành hung, bắt bớ ». Xô xát giữa giáo dân giáo xứ Cồn Dầu với công an đã xảy ra ngày 4/5 khi hàng trăm giáo dân và gia đình muốn chôn bà cụ tại nghĩa địa của giáo xứ và bị lực lượng an ninh ngăn cản. Theo Đức cha Tri, lực lượng an ninh đặc nhiệm của thành phố đã dùng vũ lực trấn áp dân chúng, chiếm lấy quan tài mang đi, đánh đập không nương tay những người có mặt và bắt giữ 59 người. Tòa Giám mục Đà Nẵng cho biết đã phản đối chính quyền sử dụng bạo lực và đã yêu cầu trả tự do cho toàn bộ những người bị bắt.

Nhưng trong thư gởi giáo dân, Đức Giám mục Châu Ngọc Tri yêu cầu không được nhân danh tôn giáo để đấu tranh bạo động và hãy nghe lời các mục tử, tức các vị lãnh đạo giáo phận, giáo xứ.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.