Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Việt Nam tăng 18 bậc trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh thế giới

Theo bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay, thì Singapore là nước có môi trường kinh doanh tốt nhất ; Việt Nam được tăng 18 bậc.Tuy nhiên, các rào cản thương mại vẫn còn hiện diện tại các nước ASEAN.

Nhiều mặt hàng tiêu dùng đắt tiền được bày bán tại siêu thị Saigon Coop ở Hà Nội.
Nhiều mặt hàng tiêu dùng đắt tiền được bày bán tại siêu thị Saigon Coop ở Hà Nội. Ảnh: Reuters
Quảng cáo

Các chỉ số của 125 quốc gia được Diễn đàn Kinh tế Thế giới xem xét trong bốn lãnh vực chính : tiếp cận thị trường, quản lý đường biên, hạ tầng cơ sở về vận tải và thông tin, môi trường kinh doanh tổng quát.

Singapore vẫn giữ vững ngôi vị hàng đầu của năm ngoái. Việt Nam đã được nâng từ hạng 89 lên 71 nhờ việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới cách đây ba năm.

Có năm nước thành viên ASEAN khác bị xuống hạng. Malaysia từ hạng 28 xuống 30, Thái Lan từ hạng 50 xuống 60, Indonesia từ hạng 62 xuống 68, Philippines hạng 82 nay xuống hạng 92, và Cam Bốt từ hạng 92 nay xuống tận hạng 102. Các thành viên còn lại của ASEAN là Lào, Brunei và Miến Điện không có mặt trong bảng xếp hạng.

Công trình nghiên cứu trên đây cũng nhấn mạnh là, các rào cản thương mại vẫn còn tồn tại nhiều và rất đáng kể, nhất là trong việc quản lý đường biên và cơ sở hạ tầng vận chuyển. Trong khi đó ASEAN đang hướng đến việc thành lập một thị trường và khu vực sản xuất chung cho cả khu vực có 600 triệu dân này vào năm 2015.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới là một tổ chức độc lập có trụ sở tại Genève, và đây là lần đầu tiên diễn đàn khu vực Đông Á được tổ chức tại một nước đang phát triển là Việt Nam. Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 6 và 7/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề « Nâng cao vai trò lãnh đạo của châu Á ».
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.