Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Việt Nam : đề nghị cách chức chủ tịch tỉnh Hà Giang do quan hệ không lành mạnh

Hôm qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị cách chức ông Nguyễn Trường Tô, chủ tịch tỉnh Hà Giang, vì lối "sống buôn thả, quan hệ không lành mạnh".  Những từ ngữ này thực ra là để chỉ các vụ ông Tô có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. RFI phỏng vấn luật sư Trần Đình Triển.

Chủ tịch tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô (DR)
Chủ tịch tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô (DR)
Quảng cáo

Báo chí trong nước đưa tin là chiều ngày hôm qua, 05/07/2010, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về nội dung kỳ họp thứ 32. Một trong những nội dung được công luận quan tâm là việc kỷ luật đối với ông Nguyễn Trường Tô, chủ tịch tỉnh Hà Giang.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung uơng, thì ông Tô, xin trích, « từ năm 2005 đến nay đã có những vi phạm thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh, vi phạm nghiêm trọng tư cách cấp ủy viên, đảng viên, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh người cán bộ lãnh đạo, gây dư luận bất bình trong Đảng và xã hội ».

Do vậy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư trung ương Đảng và các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật ông Nguyễn Trường Tô là cách hết các chức vụ trong Đảng, cách chức chủ tịch tỉnh Hà Giang, bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân.

Những từ ngữ được nói trong bản thông báo như « thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh », thực ra là để chỉ các vụ ông chủ tịch tỉnh Hà Giang có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên, với gái mại dâm.

Tên tuổi ông Nguyễn Trường Tô được nhắc đến trong các đơn kêu cứu của nữ sinh Nguyễn Thúy Hằng và cô Nguyễn Thị Thanh Thúy trong phiên xử phúc thẩm hồi tháng 2 năm nay, vụ hiệu trưởng Sầm Đức Sương mua bán, môi giới quan hệ tình dục với học sinh. Trong phiên xử sơ thẩm, tháng 11 năm ngoái, hai thiếu nữ đã bị tòa án tỉnh Hà Giang kết án tù từ 5 đến 6 năm, với tội danh « môi giới mại dâm ».

Ngoài vụ quan hệ tình dục với trẻ vị thành viên, ông Nguyễn Trường Tô còn có quan hệ với gái mại dâm. Trong những ngày gần đây, trên internet, còn có thông tin cho biết là qua khai thác điện thoại của một gái mại dâm, công an thấy có ảnh vị chủ tịch tỉnh Hà Giang chụp sau khi quan hệ với cô này. Điều đáng nói là bí thư tỉnh ủy Hà Giang, Giám đốc sở Công an tỉnh đều biết vụ việc nhưng bao che cho ông chủ tịch tỉnh.

06:40

Luật sư Trần Đình Triển

Mời quý vị nghe ý kiến của luật sư Trần Đình Triển, văn phòng luật sư Vì Dân về đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật ông Nguyễn Trường Tô. Luật sư Triển là người bào chữa miễn phí cho hai cô Thúy và Hằng trong vụ án Sầm Đức Sương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.