Vào nội dung chính
VIỆT NAM - HOA KỲ

WTO sẽ xét đơn kiện Hoa Kỳ áp đặt thuế trên tôm Việt Nam

Theo nguồn tin từ trang web Ngư nghiệp Thế giới (World Fishing) ngày 13/07/2010, Cơ chế Giải quyết Tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa cho thiết lập một hội đồng để xem xét đơn kiện của Việt Nam nhắm vào chính quyền Hoa Kỳ về việc đã áp đặt thuế chống phá giá trên tôm đông lạnh.

Ngành nuôi tôm ở vùng Châu Thành, Sóc Trăng (DR)
Ngành nuôi tôm ở vùng Châu Thành, Sóc Trăng (DR)
Quảng cáo

Theo đơn kiện này,  việc Mỹ áp đặt thuế chống bán phá giá trên tôm nhập khẩu từ Việt Nam không chính đáng và tác hại nghiêm trọng đến ngành xuất khẩu của Việt Nam. 

Xin nhắc lại là vào tháng 02/2010, Việt Nam đã chính thức đã khởi động vụ kiện Hoa Kỳ lên Tổ chức Thương mại Thế giới về việc Mỹ áp thêm thuế đối với tôm đông lạnh Việt Nam. Theo thủ tục của WTO thì hai bên có 60 ngày để dàn xếp thảo luận với nhau trước, và nếu không đạt kết quả thì Việt Nam có quyền đề nghị thành lập một ủy ban giải quyết tranh chấp để xem xét và ra phán quyết về yêu cầu của mình. 

Theo giới quan sát, đây là lần đầu tiên mà Việt Nam khởi sự một vụ kiện kể từ khi nước này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào tháng Giêng năm 2007. Theo World Fishing, một số nước khác cho biết là họ sẽ theo chân Việt Nam với tư cách là quốc gia đệ tam.

Hoa Kỳ là một thị trường xuất khẩu hết sức quan trọng của thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, dưới sức ép của một số tiểu bang miền Nam là những nơi sản xuất thủy sản, vào tháng 11/2004, Bộ Thương mại Mỹ đã phán quyết rằng Việt Nam và Trung Quốc bán phá giá tôm vào thị trường Mỹ, qua đó cạnh tranh bất chính với các nhà sản xuất Mỹ. 

Vì lý do đó, chính quyền Mỹ đã cho áp dụng mức thuế chống bán phá giá từ 4,13% đến 25,76% đối với các nhà xuất khẩu tôm Việt Nam. Cho dù vậy, Hoa kỳ vẫn nằm trong số các thị trường chủ yếu của tôm đông lạnh Việt Nam, bên cạnh Nhật Bản, Hàn Quốc, và Trung Quốc. 

Theo số liệu của giới xuất khẩu Việt Nam, trong năm 2009, Mỹ đã nhập gần 400 đô la tôm từ Việt Nam, giảm hơn 15% so với năm trước đó, nhưng vẫn chiếm khoảng 1 phần tư trị giá toàn bộ tôm xuất khẩu của Việt Nam.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.