Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Việt Nam đình chỉ chức vụ chủ tịch Vinashin để điều tra

Theo nguồn tin từ trang Web của chính phủ Việt Nam, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm qua đã ra quyết định đình chỉ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinashin đối với ông Phạm Thanh Bình «để kiểm điểm trách nhiệm và thanh tra, điều tra làm rõ về các sai phạm » của nhân vật này.

shinpetrol.com
Quảng cáo

Tạm thời, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường, được giao giữ chức vụ chủ tịch Vinashin.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã đi đến kết luận là ông Phạm Thanh Bình đã « thiếu trách nhiệm trong việc làm thua lỗ, gây hậu quả nghiêm trọng khiến tập đoàn không có khả năng thanh toán nợ ». Theo uỷ ban này, những sai phạm của ông Bình là « có biểu hiện vụ lợi cá nhân, gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội ». Do bị coi là có dấu hiệu vi phạm luật hình sự, hồ sơ của ông Bình được chuyền sang cơ quan điều tra.

Nợ của Vinashin đã lên tới 80 ngàn tỷ đồng, tức là khoảng 4 tỷ đôla. Để tránh cho Vinashin bị phá sản, vào tháng trước, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định tái cơ cấu Vinashin bằng cách chuyển một số công ty « con » và 20 ngàn tỷ đồng nợ sang các tập đoàn Nhà nước khác như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PetroVietnam và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines. Điều đáng nói hơn cả là chính phủ Hà Nội cũng đã giao cho Vinashin 750 triệu đôla trái phiếu bán được trên thị trường quốc tế.

Vụ Vinashin đã một lần nữa gây nhiều tranh cãi về vai trò của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước ở Việt Nam, cho tới nay thường làm ăn thua lỗ, gây nợ nần chồng chất, nhưng vẫn được nắm vai trò chủ đạo của nền kinh tế.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.