Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Bão Côn Sơn làm hơn một chục người thiệt mạng và mất tích tại Việt Nam

Bão Côn Sơn đổ vào Việt Nam tối hôm qua 17/07/2010, và chuyển thành áp thấp nhiệt đới, gây ra mưa lớn tại một số vùng ở miền bắc và miền trung. Hôm nay, cơ quan phòng chống bão lụt của Việt Nam cho biết, một phụ nữ ở tỉnh Thanh Hóa đã thiệt mạng, 12 người bị mất tích, đa số là ngư dân thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Bão Côn Sơn tạo ra sóng lớn đổ ập lên đưỡng đi tại Thành phố Hải Phòng ngày 17/07/ 2010.
Bão Côn Sơn tạo ra sóng lớn đổ ập lên đưỡng đi tại Thành phố Hải Phòng ngày 17/07/ 2010. REUTERS/VNA
Quảng cáo

Theo báo chí trong nước, trưa ngày hôm qua, 17/07, ba tàu hải quân của Việt Nam đã được điều ra khu vực quần đảo Hoàng Sa để cứu hộ 6 thuyền đánh cá và đã cứu vớt được 71 trong số 77 ngư dân. Cục lãnh sự bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm đề nghị phía Trung Quốc phối hợp tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân.

Mặc dù chưa đánh giá được hết thiệt hại về vật chất, nhưng các quan chức Việt Nam cho biết là bão đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống thủy lợi. Theo AFP, hàng ngàn bộ đội đã được huy động vào việc cứu trợ các nạn nhân và trước khi bão tới, khoảng 30.000 người đã được đưa đi sơ tán.

Thứ ba vừa qua, bão Côn Sơn đổ vào Philippines. Thủ đô Manila chịu ảnh hưởng trực tiếp. Cho đến tận hôm nay, các lực lượng cứu hộ Philippines vẫn tiếp tục tìm kiếm xác nạn nhân, chủ yếu là trong các thuyền của ngư dân bị lật chìm do bão. Theo thống kê mới nhất, bão Côn Sơn làm 68 người thiệt mạng ở Philippines.

Sau Philippines, bão Côn Sơn đi qua khu vực phía đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc hôm thứ sáu, làm hai người thiệt mạng. Khoảng 40 ngàn người đã phải sơ tán tránh bão.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.