Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Nổ kho hóa chất ở nhà máy điện Hải Phòng, hai người chết

Một vụ nổ kho hóa chất tại công trường nhà máy nhiệt điện đang được nhà thầu Trung Quốc xây dựng ở Thủy Nguyên, Hải Phòng vào sáng hôm qua 3/8 đã làm hai công nhân tử nạn và bốn người khác bị thương. Hãng tin Đức DPA hôm nay đưa lại thông tin từ báo chí và chính quyền Việt Nam đã cho biết như trên.  

Công trường nhà máy nhiệt điện Hải Phòng (tư liệu).
Công trường nhà máy nhiệt điện Hải Phòng (tư liệu). DR
Quảng cáo

Theo DPA, giám đốc nhà máy, ông Trần Hữu Nam cho biết, đây là vụ nổ chết người thứ hai chỉ trong vòng một tháng qua. Sáu công nhân trong đó có một chuyên gia Trung Quốc khi di chuyển các thùng hóa chất trong kho cũ để dọn sang kho mới thì xảy ra vụ nổ, khiến hai công nhân Việt Nam chết không toàn thây, bốn người còn lại bị thương được đưa đến bệnh viện. Hãng tin Đức trích dẫn báo Thanh Niên nói thêm, vụ nổ này đã làm nhà kho bị đổ, tốc mái, khu vực chung quanh bị hư hại.

Cũng theo báo Thanh Niên, giám đốc nhà máy cho đến trưa cùng ngày vẫn chưa được nhà thầu Đông Phương ( Quảng Tây, Trung Quốc) báo cáo vụ việc. Theo đánh giá sơ bộ thì đây có thể do một dung môi chống mài mòn, không nằm trong danh mục đã đăng ký với hải quan, và như vậy thì nhà thầu đã không tuân thủ các quy định về an toàn. Trước đó vào ngày 17/7, tại đây cũng đã xảy ra một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân làm hai công nhân thiệt mạng, hai công nhân bị thương nặng, tất cả đều là người nước ngoài.

Hãng tin DPA còn cho biết theo báo chí trong nước, các công ty Trung Quốc hiện nắm đến 90% các hợp đồng xây dựng, cung ứng và thiết kế trong lãnh vực công nghiệp tại Việt Nam, kể cả công nghiệp năng lượng và hầm mỏ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.