Vào nội dung chính
HOA KỲ - VIỆT NAM

Một nhóm dân biểu Mỹ đề nghị điều tra vụ đàn áp ở giáo xứ Cồn Dầu

Chiều hôm qua 18/8/2010, một cuộc điều trần về tình hình thiếu tự do tôn giáo tại Việt Nam, đặc biệt là tại giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng, diễn ra tại Quốc hội Mỹ trong khuôn khổ Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos.  Theo AFP, các nhà lập pháp Mỹ, trong đó có dân biểu Cao Quang Ánh, kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ và Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra về « Tình trạng đàn áp nghiêm trọng tại Việt Nam và đặc biệt là tại Cồn Dầu ».

Nghĩa địa giáo xứ Cồn Dầu và bảng nghiêm cấm an táng người chết.
Nghĩa địa giáo xứ Cồn Dầu và bảng nghiêm cấm an táng người chết. Nguồn: nuvuongcongly.net
Quảng cáo

Trong cuộc tranh chấp giữa một bên là giáo dân, một bên là chính quyền muốn giải tỏa tài sản của giáo xứ, trong đó có một nghĩa trang để xây khu du lịch, nhiều giáo dân bị đánh đập và có tin một người bị thiệt mang sau khi bị công an « làm việc ».

Các dân biểu hiện diện và đại diện các tổ chức nhân quyền còn yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách đen « các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo ».

Một trong những người tham gia điều trần, ông Nguyễn Đình Thắng , giám đốc điều hành Ủy ban cứu người vượt biển, đã có nhã ý cho RFI biết thêm thông tin như sau :

03:07

Ông Nguyễn Đình Thắng - Hoa Kỳ

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.