Vào nội dung chính
HOA KỲ

Hầu hết người Việt đã trở về New Orleans 5 năm sau khi bị bão Katrina xua đuổi

Ngày 29/08/2005, bão Katrina đổ bộ vào miền Nam nước Mỹ, gây tàn phá nặng nề, nhất là tại Thành phố New Orleans và tiểu bang Louisiana. Năm năm sau, hầu hết người Việt đã phải bỏ đi nơi khác lánh nạn đều đã quay về, nỗ lực xây dựng lại cuộc sống. Họa vô đơn chí, nhiều người mới đây lại phải gánh chịu hậu quả tai hại của vụ dầu tràn trên Vịnh Mêhicô.

Các trục lộ chính của Thành phố New Orleans bị ngập lụt ngày 29/8/2005.
Các trục lộ chính của Thành phố New Orleans bị ngập lụt ngày 29/8/2005. U.S. Coast Guard/Kyle Niemi
Quảng cáo

06:39

Nhà báo Vương Kỳ Sơn - Hoa Kỳ

Từ Thành phố New Orleans, nhà báo Vương Kỳ Sơn đã ghi nhận các cố gắng của cộng đồng người Việt trong công cuộc khắc phục hậu quả trận bão Katrina, những nỗ lực đã được chính quyền sở tại đánh giá cao.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.