Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Việt Nam thành công bất ngờ tại Olympic Trẻ Singapore

Đăng ngày:

Tuy chỉ có 13 vận động viên tham gia tranh tài 7/26 môn thi đấu, nhưng các vận động viên trẻ Việt Nam lần đầu đến với đấu trường Olympic đã đạt thành công ngoài mong đợi. Họ mang về 4 tấm huy chương Olympic: 1 vàng về cử tạ, 1 bạc và 1 đồng Taekowndo, và 1 huy chương đồng đầu tiên cầu lông. Dù là thành tích ở Olympic Trẻ, nhưng chưa bao giờ Thể thao Việt Nam giành được số lượng huy chương ở đấu trường Olympic như lần này.

Các vận động viên trẻ nắm tay nhau nhảy múa tập thể trong buổi lễ bế mạc Thế vận hội Trẻ, tổ chức tại sân khấu nổi ở Vịnh Marina, Singapore ngày 26/8/2010.
Các vận động viên trẻ nắm tay nhau nhảy múa tập thể trong buổi lễ bế mạc Thế vận hội Trẻ, tổ chức tại sân khấu nổi ở Vịnh Marina, Singapore ngày 26/8/2010. Reuters
Quảng cáo

Sau 11 ngày thi đấu quyết liệt cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, Olympic Trẻ Singapore lần thứ nhất đã chính thức khép lại hôm 26/8.Cũng như buổi khai mạc, lễ bế mạc được tổ chức đầy ấn tượng trên sân khấu nổi ở Vịnh Marina.

Có 205 Ủy ban Olympic quốc gia đã cử các vận động viên đến tranh tài, trong đó có 93 quốc gia giành được huy chương.Trung Quốc dẫn đầu Olympic Trẻ 2010 với 51 huy chương (30 vàng, 16 bạc, 5 đồng), đứng trên Nga (18 vàng, 14 bạc, 11đồng), thứ ba là Hàn Quốc (11, 4, 4) xếp trên Ukraina (9, 9, 15). Việt Nam giữ vị trí thứ 41.

Như chúng ta đã biết, đoàn Việt Nam lần này chỉ có 13 vận động viên tham gia tranh tài 7/26 môn thi đấu. Thế nhưng các vận động viên trẻ lần đầu đến với đấu trường Olympic đã đạt thành công ngoài mong đợi, mang về 4 tấm huy chương Olympic: 1 vàng (Thạch Kim Tuấn – cử tạ hạng 56 kg, 1 bạc Taekowndo của Nguyễn Thanh Thảo, một đồng cũng ở Taekowndo của Vũ Quốc Cường và chiếc huy chương đồng đầu tiên ở môn cầu lông của Vũ Thị Trang).

Dù là thành tích ở Olympic trẻ, nhưng chưa bao giờ Thể thao Việt Nam giành được số lượng huy chương ở đấu trường Olympic như lần này, nhất là trong lần đầu các tuyển thủ trẻ ra quân. Các nhà chuyên môn thể thao Việt nam đón nhận thành tích của các vận động viên trẻ với một niềm vui khá bất ngờ. Trả lời phỏng vấn của Thể thao chủ nhật, ông Hoàng Vĩnh Giang, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết:

05:08

Ông Hoàng Vĩnh Giang - Việt Nam

Trong lễ bế mạc Olympic Trẻ Singapore, chủ tịch Olympic Quốc tế Jacques Rogge tỏ ý rất mãn nguyện về Thế vận hội Trẻ mùa hè lần thứ nhất tại Singapore. Ông bị bất ngờ trước thành tích thi đấu của các vận động viên thiếu niên, không ngờ trình độ của Olympic Trẻ lại cao đến như vậy. Ban đầu ông chỉ nghĩ đây sẽ là một kỳ đại hội thể thao được tổ chức tốt, nhưng theo ông đây là một kỳ Thế vận hội đạt chất lượng cao. Từ giờ trở đi Thế vận hội Trẻ sẽ được chính thức ghi tên trong chương trình thi đấu của hệ thống Olympic. Ủy ban Olympic Quốc tế đã quyết định tổ chức Thế vận hội Trẻ cho các môn thể thao mùa đông vào năm 2012 tại Innsbruck Áo, và Thế vận hội Trẻ mùa hè lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Nam Kinh, Trung Quốc vào năm 2014.

Ngôi nhà bóng đá Pháp lại chấn động vì một cuốn sách

Thứ năm trong tuần, một cuốn sách mang tiêu đề « Bùng nổ » của Jean - Pierre Paclet, cựu bác sĩ đội tuyển bóng đá Pháp được phát hành tại Pháp. Cuốn sách tiết lộ hàng loạt những chi tiết cho thấy một số tuyển thủ trong đội hình vô địch thế giới nam 1998 có thể đã dùng thuốc kích lực. Tác phẩm này đã gây một cú sốc mới trong làng bóng đá Pháp hiện còn chưa phục hồi sau những vụ bê bối nội bộ ở Cúp bóng đá thế giới Nam Phi 2010. Cuốn sách « Bùng nổ » đúng là một quả bom phát nổ muộn ngay giữa làng bóng đá Pháp đang trong cơn bĩ cực.

Người châm ngòi nổ, tác giả cuốn sách, ông Jean-Pierre Paclet từng là bác sĩ của đội tuyển trẻ Pháp từ năm 1993 đến năm 2004, và từ năm 2004 đến năm 2008 ông là bác sĩ chính của đội tuyển quốc gia. Theo như giải thích của tác giả, thì mục đích của tác phẩm viết về bóng đá này chỉ nhằm để lý giải những nguyên nhân đã dẫn tới vụ nổi loạn của các tuyển thủ Pháp tại Knysna, Nam Phi vừa qua. Tuy nhiên tác giả Paclet đã đi xa hơn thế, với những tiết lộ bí mật động trời liên quan đến vấn đề thể lực của các cầu thủ. Đó chính là những đoạn nói về những phát giác liên quan tới đội tuyển khả kính của bóng đá Pháp, nhà vô địch thế giới năm 1998. Vị cựu bác sĩ này nhắc lại trong cuốn truyện của mình rằng một số cầu thủ trong đội hình đó đã có « những mẫu phân tích máu đáng ngờ ».

Đáng ngờ là như thế nào ? Tác giả cuốn sách viết : « Nhiều mẫu phân tích máu của nhiều cầu thủ đội tuyển trước Cúp bóng đá thế giới 1998 có biểu hiện bất thường. Người ta có thể đặt nhiều nghi vấn, vì trong đó có một số cầu thủ Pháp đang chơi tại các câu lạc bộ của Ý. Tác giả cuốn sách đã viện dẫn ra 9 cầu thủ chơi trong giải vô địch quốc gia Ý Serie A. Trong số đó có danh thủ Zinedine Zidane và Didier Deschamps, khi đó đang khoác áo câu lạc bộ Juventus Turino. Chính vị bác sĩ của câu lạc bộ Juventus, năm 2004 đã bị kết án 1 năm 10 tháng tù vì tội « gian lận trong thể thao và điều trị cầu thủ bằng các sản phẩm nguy hiểm ».

Có điều tác giả cuốn sách Jean Pierre Paclet không hề có tên trong thành phần của đội tuyển bóng đá Pháp năm 1998. Bác sĩ của đội tuyển lúc đó là ông Marcel Ferret. Trả lời phỏng vấn của tờ Le Parisien, ông đã tỏ ra rất lấy làm ngạc nhiên về những lời cáo buộc của ông Paclet. Ông khẳng định các bác sĩ đã không tìm thấy gì trong mẫu máu của các cầu thủ, ngoài một vài tỷ lệ hồng cầu hơi bất thường, điều có thể giải thích được sau mỗi mùa giải thi đấu căng thẳng của các cầu thủ.

Phần nội dung chính của cuốn « Bùng nổ » còn nhằm công kích cựu huấn luyện viên đội tuyển Pháp Raymond Domenech, và để lý giải tại sao Franck Ribery đã lạnh nhạt với tuyển thủ mới của đội là Yoann Gourcuff; hay chuyện điều gì đã khiến Raymond Domenech ngỏ lời cầu hôn với cô nhà báo Estelle Denis qua truyền hình ngay sau thất bại của đội tuyển Pháp tại Euro 2008. Tất nhiên là cuốn sách cũng không thể quên lý giải vì sao có thất bại thảm hại của đội tuyển bóng đá Pháp mới đây tại Cúp thế giới Nam Phi 2010, mà trách nhiệm cao nhất là cả hệ thống quản lý bóng đá Pháp.

Hiện tại bác sĩ Jean Pierre đang làm việc tại bệnh viện Salpetrière, Paris, ông khẳng định viết cuốn sách này không phải vì mục đích kiếm tiền.

Vào lúc này, bóng đá Pháp vẫn còn đang chưa thoát ra được cuộc khủng hoảng về hình ảnh, về nhân sự lãnh đạo cũng như nhân lực cầu thủ, cuốn sách « Bùng nổ » thêm một lần nữa lại làm chấn động làng bóng đá Pháp.

Đội tuyển Pháp chưa giải được bài toán : Kinh nghiệm và sức trẻ

Vẫn là bóng đá Pháp, cũng hôm thứ năm trong tuần, huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Pháp đã công bố danh sách 21 cầu thủ cho đội hình gặp Belarussia vào ngày 3/9 tại Paris và ngày 7/9 gặp Bosnia tại Sarajevo. Hai trận mở màn vòng loại giải Euro 2012 này sẽ mang tính quyết định cho cả chiến dịch của đội tuyển Pháp, hiện đang gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng.

Ông Laurent Blanc đã cố gắng tìm kiếm một sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ cho đội hình chính thức đầu tiên của bóng đá Pháp. Ông đã cho gọi trở lại 9 cầu thủ trong số các cầu thủ nổi loạn ở Nam Phi. Án phạt của Liên đoàn bóng đá Pháp đã ít nhiều bó tay bó chân ông Laurent Blanc trong việc tuyên quân lần này và đặc biệt là xây dựng một bộ khung cho đội tuyển. các cầu thủ như Toulalan, Ribery , Evra đều không thể tham gia đội tuyển trong ít nhất ba trận đấu tới.

Phát biểu trong buổi họp báo công bố danh sách, huấn luyện viên Laurent Blanc cho biết :" Có một đội hình trẻ là điều tốt nhưng về khả năng cạnh tranh thi đấu ở trình độ đỉnh cao thì điều này chưa đủ".

Cần phải có cầu thủ giỏi là điều đương nhiên rồi và đội tuyển Pháp cũng đã có rồi nhưng cần phải tìm thêm những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm để đá kèm với các cầu thủ trẻ. Như đã thấy thì các cầu thủ có kinh nghiệm trong đội hình đội trận giao hữu với Na Uy vừa qua có rất ít các cầu thủ có kinh nghiệm. Trong hai trận đấu sắp tới đây ông Laurent Blanc vẫn đang đi tìm một giải pháp kết hợp giữa tài năng trẻ, nhưng phải được dẫn dắt bằng những cầu thủ kinh nghiệm. Điều không đơn giản cho bóng đá Pháp trở lại vị thế vốn có của mình trong làng bóng đá châu Âu và lúc này.

Thành phần đội tuyển Pháp cho hai trận vòng loại Euro 2012 sắp tới :

Thủ môn :
Cédric Carrasso (Bordeaux), Hugo Lloris (Lyon),
Steve Mandanda (Marseille).
Hậu vệ :
Gaël Clichy (Arsenal), Philippe Mexès (AS Roma),
Adil Rami (Lille), Mamadou Sakho (PSG), Bacary Sagna (Arsenal),
Benoît Trémoulinas (Bordeaux).
Tiền vệ :
Abou Diaby (Arsenal), Alou Diarra (Bordeaux),
Lassana Diarra (Real Madrid), Yann M'Vila (Rennes), Florent
Malouda (Chelsea), Jérémy Ménez (AS Roma), Mathieu Valbuena
(Marseille).
Tiền đạo :
Karim Benzema (Real Madrid), Kevin Gameiro
(Lorient), Guillaume Hoarau (PSG), Loic Rémy (Marseille), Louis
Saha (Everton).

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.