Vào nội dung chính
VIỆT NAM - NGA

Việt Nam mong muốn Nga giúp xây dựng nhà máy điện nguyên tử

Theo bản tin trên mạng Bernama của Malaysia được báo chí trong nước trích dẫn, ngày hôm qua (01/09), chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã tiếp chủ tịch tập đoàn Năng lượng nguyên tử Nga Rosatom. Ông Nguyễn Minh Triết đã nhấn mạnh tầm quan trọng của điện nguyên tử đối với nền kinh tế Việt Nam và đánh giá cao sự giúp đỡ của Nga trong việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên tại Việt Nam.

Một nhà máy điện hạt nhân ( Ảnh mang tính minh họa)
Một nhà máy điện hạt nhân ( Ảnh mang tính minh họa) Ảnh: Reuters
Quảng cáo

Đồng thời, lãnh đạo Việt Nam cũng hy vọng là Nga sẽ giúp đỡ về vốn, kỹ thuật, đào tạo chuyên gia và chuyển giao công nghệ đối với dự án này. Như vậy, thông tin nói trên khẳng định là Việt Nam đã chọn Nga làm đối tác xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên. Theo một số nguồn tin, thì đổi lại, dường như Nga có hứa giúp đỡ Việt Nam các thiết bị quân sự. Trong khi đó, Nhật Bản vẫn đang ráo riết vận động để được tham gia vào một dự án khác.

Chính phủ Việt Nam đã quyết định xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại tỉnh Ninh Thuận, ở miền nam trung bộ. Vào giữa tháng sáu, trang web của chính phủ Việt Nam cho biết là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân. Từ nay đến năm 2030, Việt Nam sẽ xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân. Tổng công suất của tám nhà máy nói trên là từ 15.000 đến 16.000 megawatt.

Về quan hệ Việt-Mỹ, ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 10 tới.

Trong thư chúc mừng gửi lãnh đạo Việt Nam nhân dịp Quốc khánh mồng 2 tháng chín, ngoại trưởng Mỹ đã nhắc lại chuyến công du hồi tháng bẩy khi bà tới dự Diễn đàn khu vực ASEAN và khẳng định là Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy các cam kết tại châu Á-Thái Bình Dương và thừa nhận vai trò quan trọng của Việt Nam tại Đông Nam Á. Đồng thời, ngoại trưởng Clinton bày tỏ hy vọng sẽ đại diện cho nước Mỹ đến dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á vào tháng 10 tại Hà Nội và tiếp tục hợp tác với Việt Nam đối phó với những thách thức khu vực và toàn cầu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.