Vào nội dung chính
THÁI LAN - VIỆT NAM - NHÂN QUYỀN

Theo yêu cầu của Hà Nội, Thái Lan ngăn chặn cuộc họp báo về tình trạng nhân quyền Việt Nam.

Hôm nay, 12/09/2010, Câu lạc bộ các Phóng viên Ngoại quốc tại Thái Lan, FCCT, cho biết là bộ Ngoại giao Thái Lan đe dọa không cấp visa nhập cảnh cho một số nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam và gây áp lực nhằm ngăn chặn việc tổ chức một cuộc họp báo nói về tình trạng nhân quyền Việt Nam.

Quảng cáo

Theo dự kiến một cuộc họp báo sẽ được tổ chức tại trụ sở của Câu lạc bộ các Phóng viên Ngoại quốc tại Thái Lan vào ngày mai, 13/09/2010. Đại diện của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam sẽ công bố bản báo cáo « Từ viễn mơ đến thực tế : Nhân quyền Việt Nam dưới quyền chủ tọa của ASEAN" trong bối cảnh Hiệp hội Đông Nam Á chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Dân sự ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Hà Nội.

Văn bản này tố cáo tình trạng vi phạm nhân quyền, ngăn chặn tự do ngôn luận và vi phạm tự do tôn giáo, bắt giữ, trấn áp, xách nhiễu giới hoạt động nhân quyền, ly khai.

Thế nhưng, đại diện Câu lạc bộ các Phóng viên Ngoại quốc tại Thái Lan cho AFP biết là đã nhận được thư điện tử của phát ngôn viên bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Thong phakdi. Bức thư nói rõ mặc dù rất coi trọng tự do ngôn luận, nhưng Vương quốc Thái Lan không cho phép có các hoạt động có hại đến những nước khác và đó là «lập trường không thay đổi từ lâu nay » của chính quyền Bangkok.

Bộ Ngoại giao Thái Lan còn dự tính không cấp visa nhập cảnh cho một số diễn giả tại cuộc họp báo. Theo AFP, đó là những thành viên thuộc Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam, một tổ chức có trụ sở tại Paris và chống đối chế độ cộng sản Việt Nam và thường xuyên tố cáo chính quyền Hà Nội vi phạm nhân quyền, bịt miệng các nhà bất đồng chính kiến.

Câu lạc bộ các Phóng viên Ngoại quốc tại Thái Lan bày tỏ thái độ « lấy làm tiếc » về quyết định của chính quyền Bangkok.

AFP chưa liên lạc được với đại diện bộ Ngoại giao Thái Lan và Việt Nam để hỏi về việc này.

Theo thông tín viên RFI Arnaud Dubus tại Bangkok, thì theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam, Thái Lan đã chấp nhận ngăn chặn cuộc họp báo nói trên.

« Nhân quyền khó mà được cải thiện trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á- ASEAN. Thật là hài hước là một năm sau việc thành lập Ủy ban Nhân quyền ASEAN, các vụ vi phạm những quyền cơ bản của con người lại lộ rõ hơn bao giờ hết.

Sự cố gần đây nhất là việc chính quyền Bangkok từ chối không cho phép các nhà tranh đấu cho nhân quyền nhập cảnh vào Thái Lan. Những người này sẽ trình bày tại Bangkok, vào ngày mai, 13/09, một bản báo cáo về các vụ vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, trong thời gian chính quyền Hà Nội làm chủ tịch ASEAN. Bản báo cáo nhấn mạnh đến những vụ vi phạm được coi là trắng trợn, các quyền kinh tế, xã hội tại Việt Nam và việc tư pháp nước này không có sự độc lập. Văn bản cũng tố cáo chính quyền Việt Nam xách nhiễu giáo hội Phật giáo không chính thức và những người Công giáo.

Theo đề nghị của Hà Nội, chính quyền Bangkok đã chấp nhận không để cho hai nhà tranh đấu cho nhân quyền được nhập cảnh vào Thái Lan. Đó là ông Võ Văn Ái và bà Penelope Faulkner. Hai người này có kế hoạch đến Bangkok để công bố bản báo cáo trong một cuộc họp báo.

Chính phủ Thái Lan vẫn thường xuyên đáp ứng các đòi hỏi của Trung Quốc, ví dụ, Bangkok từ chối không để cho Đức Đạt Lai Lạt Ma vào Thái Lan. Nhưng đây là lần đầu tiên, Thái Lan, cựu thù địch trong cuộc chiến tranh Việt Nam, đã nhượng bộ trước đòi hỏi của chính quyền Hà Nội. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.