Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Hà Nội bước vào đại lễ nghìn năm Thăng Long

Hôm nay 30/9, thành phố Hà Nội đang gấp rút hoàn thành các công việc chuẩn bị cuối cùng cho đại lễ nghìn năm Thăng Long Hà Nội, được bắt đầu từ ngày mai và kéo dài cho đến ngày 10/10. Theo ghi nhận của phóng viên AFP tại Hà Nội, đến lúc này thành phố nghìn năm tuổi đang tràn ngập trong sắc màu cờ hoa đón chào đại lễ. Tuy nhiên nhiều người dân Hà Nội vẫn không mấy hào hứng trước một sự kiện mà họ cho là tốn kém, xa xỉ, chỉ vì mục đích tuyên truyền.

Các diễn viên chuẩn bị các tiết mục trình diễn trong dịp đại lễ, trước tượng vua Lý Thái Tổ tại Hà Nội ngày 24/9/2010.
Các diễn viên chuẩn bị các tiết mục trình diễn trong dịp đại lễ, trước tượng vua Lý Thái Tổ tại Hà Nội ngày 24/9/2010. Reuters
Quảng cáo

Dự kiến hàng trăm hoạt động văn hóa mang tính lễ hội hoành tráng sẽ diễn ra trong dịp này, như khánh thành bức tranh ghép sứ mang tên « Con đường gốm sứ » chạy dọc bờ đê với chiều dài gần 4 km, hay cuộc triển lãm 1000 con rùa quý, thông xe đại lộ Thăng Long dài nhất Việt Nam với chiều dài 28 km, rộng 140 mét. Kết thúc lễ hội sẽ có một cuộc duyệt binh và diễu hành quần chúng được thông báo là lớn chưa từng có từ trước tới nay, với sự tham gia của hơn 30 nghìn người. Bên cạnh đó, rất nhiều hoạt động khác gắn với con số 1.000 cũng được các nhà tổ chức tận dụng triệt để.

Theo AFP, những cố gắng của chính quyền muốn nhân sự kiện này để khuếch trương thành tựu kinh tế và di sản văn hóa của mình đã làm cho không ít người dân bất bình, khi biết rằng ngân sách để chi cho đại lễ này lên tới 63 triệu đô la. Ông Trân Văn Lam, 65 tuổi, một viên chức về hưu nói với phóng viên của AFP rằng lẽ ra số tiền trên nên để đầu tư vào các cơ sở hạ tầng cho Hà Nội. Ông không cảm thấy hứng thú với bất kỳ một hoạt động nào của đại lễ nghìn năm này mà theo ông, « Cũng giống như những sự kiện khác, lễ hội nghìn năm chỉ mang mục đích tuyên truyền chính trị ».

Năm 1.010 vua Lý Công Uẩn dời đô về bên sông Hồng, đặt tên là Thăng Long và nay là thủ đô Hà Nội. Chính quyền thủ đô đã có hai năm để chuẩn bị cho đại lễ nghìn năm lần này. Không ít dự án cho đại lễ cũng như việc chọn thời điểm tổ chức lễ hội đã gây tranh cãi trong dư luận.

Cho đến hôm nay, sát ngày khai mạc các công việc chuẩn bị cho đại lễ vẫn đang được hoàn tất một cách vội vã. Từ Hà Nội, anh Đức Anh cho chúng tôi biết về không khí chuẩn bị bước vào 10 ngày lễ hội nghìn năm Thăng Long Hà Nội :

03:12

Ông Đức Anh - Hà Nội

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.