Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Hà Nội hủy phần lớn chương trình pháo hoa

Hôm nay 8/10, báo chí Việt Nam đưa tin Thành phố Hà Nội quyết định không tổ chức bắn pháo hoa tại 28 điểm trên địa bàn thành phố, chỉ duy trì địa điểm tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Số tiền tiết kiệm được sẽ được dùng để giúp đỡ nạn nhân lũ lụt miền Trung.

Pháo hoa tại hồ Hoàn Kiếm ngày 1/10/2010, nhân kỷ niệm Đại lễ Ngàn năm Thăng Long, Hà Nội.
Pháo hoa tại hồ Hoàn Kiếm ngày 1/10/2010, nhân kỷ niệm Đại lễ Ngàn năm Thăng Long, Hà Nội. Reuters
Quảng cáo

Toàn bộ kinh phí không sử dụng vào việc bắn pháo hoa - dự kiến là vào đêm ngày 10/10, ngày cuối cùng của đợt đại lễ hội này - sẽ được dùng để hỗ trợ các tỉnh miền Trung. Riêng chi phí cho việc bắn pháo hoa "nghệ thuật" tại Mỹ Đình, theo báo chí Việt Nam cho biết, sẽ do một công ty đảm nhiệm.

Đợt bắn pháo hoa bị hủy bỏ kể trên được coi là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Được biết, Hà Nội đã chi 5 tỷ đồng cho đợt pháo hoa Tết Nguyên đán năm 2010 tại 23 điểm trong thành phố.

Quyết định ngưng bắn pháo hoa được đưa ra sau khi miền Trung Việt Nam vừa trải qua một đợt mưa lũ lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, gây thiệt hại rất nặng nề về nhân mạng và tài sản. Trước đó, kể từ ngày 5/10, nhiều phương tiện truyền thông tại Việt Nam và trên thế giới đã đăng tải các ý kiến chỉ trích Ban tổ chức Đại lễ Nghìn năm Thăng Long của Việt Nam vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động lễ hội tưng bừng, tốn kém, như không hay biết gì trước nỗi đau khổ của cư dân các tỉnh miền Trung, chìm trong mưa lũ kể từ ngày 1/10.

Về quyết định của Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam của Hà Nội vừa đưa ra hôm nay ngừng bắn pháo hoa tại tất cả các điểm do ngân sách công đài thọ, RFI phỏng vấn nhà văn Trần Nhương, từ Hà Nội. Nhà văn Trần Nhương là người đã có kiến nghị được đăng tải trên các báo trong và ngoài nước, đề nghị ngưng bắn pháo hoa tại 19/29 điểm để dành tiền giúp miền Trung. Sau đây là suy nghĩ của ông Trần Nhương.

01:49

Ông Trần Nhương - Hà Nội

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.