Vào nội dung chính
VIỆT NAM - BIỂN ĐÔNG

Ngư dân Quảng Ngãi được Trung Quốc thông báo thả ra vẫn biệt tăm

Ngày 11/10/2010, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã thông báo với báo chí rằng phía Trung Quốc đã thả vô điều kiện 9 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi cùng tàu cá mang số hiệu QNg-66478 bị phía Trung Quốc bắt giữ từ ngày 11/9. Theo hành trình bình thường thì chiếc tàu nói trên phải về đến Quảng Ngãi từ ngày 12/10, nhưng cho đến tận chiều hôm nay con tàu cùng 9 ngư dân vẫn bặt vô âm tín.

Hải quân Trung Quốc chận tàu đánh cá Việt Nam (DR)
Hải quân Trung Quốc chận tàu đánh cá Việt Nam (DR)
Quảng cáo

Ngày 11 tháng 10 giữa hội nghị bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã thông báo với báo chí rằng phía Trung Quốc đã thả vô điều kiện 9 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi cùng tàu cá mang số hiệu QNg-66478 bị phía Trung Quốc bắt giữ từ ngày 11/9 trong khi đang hoạt động tại vùng biển Hòang Sa – Trường Sa.

Thông tin trên đã được khẳng định như là chắc chắn. Các hãng thông tấn nước ngòai cũng đã loan tải tin Trung Quốc đã thả tàu và ngư dân Việt Nam. Báo Tuổi trẻ Online dẫn lời ông Nguyễn Tấn Trung, trưởng phòng quan hệ lãnh sự bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết phía Trung Quốc khẳng định đã thả tàu cùng chín ngư dân, đồng thời cung cấp đầy đủ lương thực, thuốc men cho tàu về từ ngày 11/10.

Theo hành trình bình thường thì tàu cá nói trên phải về đến Quảng Ngãi từ ngày 12/10, nhưng cho đến tận ngày hôm nay chiếc tàu QNg 66478 cùng 9 ngư dân vẫn bặt vô âm tín không không có tin tức gì. Chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi đã nhờ các tàu đánh cá trên khu vực biển Hoàng Sa theo dõi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng con tàu đâu.

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam vào hôm nay đã công khai bày tỏ thái độ quan ngại về tình hình bất thường này. Theo hãng tin Pháp AFP, bà Nguyễn Phương Nga đã cho rằng lẽ ra các ngư dân đã về đến nơi trễ lắm là vào hôm qua, 13/10. Bà nói thêm là cho đến nay, "chưa hề có trường hợp ngư dân được thả về mà lại đi lạc".

07:15

Nhà báo Thanh Thảo tại Quảng Ngãi

Anh Vũ

Điều không bình thường này khiến cho gia đình những thuyền viên trên chiếc tàu cá nói trên hết sức lo ngại không biết điều gì xảy ra đối với người thân của họ. Theo nhà báo Thanh Thảo tại Quảng Ngãi, cho đến 5 giờ chiều ngày hôm nay 14/10 không hề có thông tin gì về số phân các ngư dân và con tàu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.