Vào nội dung chính
VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

Chín ngư dân Quảng Ngãi đang tạm trú tại Hoàng Sa

Sau nhiều ngày bặt vô âm tín, tông tích chiếc tàu cá cùng 9 ngư dân Quảng Ngãi được Trung Quốc thả ra đã được nhà chức trách Việt Nam và Trung Quốc xác định. Nhóm ngư dân đã được phía Trung Quốc đưa về một hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa để tránh bão, chờ ngày trở về nguyên quán.

Đưa cá lên bờ
Đưa cá lên bờ Ảnh: Reuters
Quảng cáo

Trả lời hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, 17/10, ông Ngô Duy Mười, lãnh đạo lực lượng tuần duyên vùng Quảng Ngãi, nơi xuất phát của chiếc tàu cá, đã thừa nhận rằng phía chính quyền chưa trực tiếp liên lạc được với các ngư dân, nhưng « gia đình thuyền trưởng chiếc tàu cho biết là ông đã có gọi điện về báo tin vào hôm thứ bẩy ». Theo viên chức này thì các ngư dân đã quay trở lại vùng Hoàng Sa.

Báo chí trong nước hôm nay đã loan tải các thông tin chi tiết, theo đó, thuyền trưởng Mai Phụng Lưu trên chiếc tàu QNg 66478 TS đã bắt liên lạc với gia đình vào lúc 12h45 ngày hôm qua 16/10. Con gái ông Lưu đã cho biết là ông và các ngư dân đang trú tại một hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Cũng theo báo chí trong nước, vào buổi chiều hôm qua, bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, và yêu cầu phía Trung Quốc xác minh và sớm thông báo cho phía Việt Nam để đưa ngư dân và tàu cá trở về an toàn. Đến 17g30 thì phía Trung Quốc chính thức xác nhận là họ đã đưa chiếc tàu cá cùng 9 ngư dân Việt Nam vào một hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa. Tàu chưa thể về ngay vì thời tiết xấu. Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ bàn bạc để đưa tàu trở về trong thời gian sớm nhất.

Xin nhắc lại là chiếc tàu cá đã bị Trung Quốc bắt giữ ngày 11/09 khi hành nghề tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Phía Việt Nam đã phản đối vụ bắt giữ này, nhưng phía Trung Quốc vẫn không trả tàu. Đến ngày 11/10, chính bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam loan báo việc Trung Quốc đã thả tàu vào ngay hôm đó, một thông tin đã được phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga xác nhận.

Bình thường ra, từ Hoàng Sa về đến Quảng Ngãi chỉ mất khoảng 40 tiếng đồng hồ và chiếc tàu dự kiến sẽ về đến nơi vào ngày 12/10. Thế nhưng cho đến khuya ngày 15/10, các ngư dân và chiếc tàu vẫn hoàn toàn bặt tin, làm cho gia đình các thuyền viên rất lo ngại.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.