Vào nội dung chính
VIỆT NAM - NHÂN QUYỀN - TỰ DO BÁO CHÍ

Phóng viên Không Biên giới tố cáo Việt Nam giam giữ trái phép blogger Điếu Cày

Tại Việt Nam, blogger Điếu Cày lại bị buộc thêm một tội danh mới : Đó là tội tuyên truyền chống nhà nước. Vợ của ông Nguyễn Văn Hải tức blogger Điếu Cày đã cho biết thông tin này. Hôm nay, Phóng Viên Không Biên Giới có trụ sở tại Paris, đã lên án Việt Nam bắt giữ trái phép blogger Điếu Cày / Nguyễn Văn Hải và kêu gọi chính quyền Hà Nội nhanh chóng trả tự do cho ông, chấm dứt các hành vi sách nhiễu thân nhân của blogger này.

Blogger Điếu cày (G) biểu tình tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007, phản đối Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên Trường Sa và Hoàng Sa. Ảnh tư liệu (Nguồn rsf.org)
Blogger Điếu cày (G) biểu tình tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007, phản đối Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên Trường Sa và Hoàng Sa. Ảnh tư liệu (Nguồn rsf.org)
Quảng cáo

Theo Phóng viên Không Biên giới - RSF, lẽ ra, blogger Điếu Cày phải thả ngày 19 hoặc 20 tháng 10, sau khi bị giam tù hai năm rưỡi. Thế nhưng, cho đến hôm nay, ông vẫn chưa được tự do. Trong khi đó, vợ của ông cũng bị câu lưu.

Phóng viên Không Biên giới tuyên bố, "chính quyền dường như kiếm các cớ để tiếp tục giam giữ blogger Điếu Cày. Chính quyền đã hành xử ngoài khuôn khổ pháp luật. Điếu Cày phải sớm nhanh chóng được trả tự do".

Blogger Điếu Cày / Nguyễn Văn Hải bị bắt ngày 19/04/2008 và ông đã bị kết án tù hai năm rưỡi với tội danh « trốn thuế », trong phiên tòa ngày 10/09/2008, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đối với Phóng viên Không Biên giới, trên thực tế, chính quyền Việt Nam muốn bịt miệng những tiếng nói ly khai tố cáo hành trình rước đuốc Olympic của Trung Quốc, đặc biệt là đoạn rước đuốc qua thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2008 nhân Thế Vận Hội Olympic Bắc Kinh. Đầu năm 2008, ông Hải đã bị theo dõi chặt chẽ kể từ khi ông tham gia các cuộc biểu tình chống lại chính sách của Trung Quốc liên quan đến các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Cũng trong thông cao ngày hôm nay, RSF còn bày tỏ lo ngại về số phận của nhiều blogger khác tại Việt Nam đang trong tầm ngắm của chính quyền, trong đó có blogger Phan Thanh Hải, với bút danh Anh Ba Saigon. Phóng viên Không Biên Giới yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông Phan Thanh Hải.

Vợ ông Phan Thanh Hải cho biết là chồng bà bị bắt ngày 18/10 và bị tạm giam bốn tháng với tội danh « tuyên truyền chống Nhà nước ». Công an đã bắt ông Phan Thanh Hải tại nhà và tịch thu 3 máy tính. Vẫn theo lời vợ ông Phan Thanh Hải, thì công an giải thích vụ bắt giữ là ông Hải đã tung các tin thất thiệt trên blog của mình, nơi mà blogger này đề cập chủ yếu đến những tranh chấp về chủ quyền trên biển với Trung Quốc và dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Ngoài ra, ông Phan Thanh Hải còn công khai ủng hộ các nhà ly khai tại Việt Nam.

Cuối cùng, thông cáo của RSF nêu lên việc một loạt các web sites và blog, có những tiếng nói gần gũi, ủng hộ giới ly khai hiện đang bị tin tặc tấn công. Blog của nhạc sĩ Tô Hải đã bị tấn công nặng nề. Phóng viên Không Biên giới lên án những vụ tấn công tin tặc nhằm phá hoại những web sites đề cập đến những vấn đề nhậy cảm.

Ngày hôm qua, RSF đã công bố bản xếp hạng các nước trong lĩnh vực tự do báo chí và Việt Nam đứng hàng thứ 165 trong tổng số 178 nước được xem xét.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.