Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Việt Nam vừa trả tự do cho một người Úc gốc Việt

Hãng thông tấn Pháp AFP hôm nay cho biết, đảng Việt Tân thông báo một thành viên của đảng này là bà Võ Hồng, đã được chính quyền Việt Nam trả tự do vào ngày 20/10 sau 10 ngày giam giữ. Bà Võ Hồng là một nguời Úc gốc Việt và sau khi được trả tự do bà đã lên đường trở về Melbourne vào hôm nay (21/10).

Quảng cáo

Theo thông báo của đảng Việt Tân, bà Võ Hồng một cán sự xã hội 53 tuổi đã bị bắt hôm 10/10 tại sân bay Tây Sơn Nhất sau khi tham gia một cuộc tập hợp tại Hà Nội, phát truyền đơn báo động về "mối đe dọa Trung Quốc" đối với chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 14/10, căn cứ trên điều khoản 84 của Luật Hình sự Việt Nam, bà đã bị truy tố với tội danh khủng bố. 

Hãng tin AFP nhắc lại đảng Việt Tân có trụ sở tại Hoa Kỳ khẳng định là một tổ chức đấu tranh bất bạo động để phát huy dân chủ ở Việt Nam. Tuy nhiên đảng này vấn bị chính quyền Hà Nội coi là một tổ chức "khủng bố". 

Trong khi đó tại Việt Nam, blogger Điếu Cày bị buộc thêm một tội danh mới đó là tội tuyên truyền chống nhà nước. Vợ của nhà báo Nguyễn Văn Hải tức blogger Điếu Cày đã cho biết tin trên và như tin chúng tôi đã loan hôm qua (20/10), blogger Điếu Cày không được trả tự do sau khi mãn án 2 năm rưỡi tù.

Còn Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới trụ sở tại Paris hôm nay lên án Việt Nam bắt giữ trái phép blogger Điếu Cay, Nguyễn Văn Hải và kêu gọi chính quyền Hà Nội nhanh chóng trả tự do cho nhân vật này, chấm dứt các hành vi sách nhiễu thân nhân nhà báo trên mạng Nguyễn Văn Hải / Điếu Cày.

Cuối cùng, RSF cũng bày tỏ lo ngại về số phận của nhiều blogger khác tại Việt Nam đang trong tầm ngắm của chính quyền, trong đó có nhà viết blog mang bút hiệu Anh Ba Saigon. Ngoài ra tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới cũng lưu ý trước hiện tượng một số các trang web thuộc các thành phần chống đối đang bị tấn công. Trong số này có trang web của nhạc sĩ Tô Hải.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.